Tấn công trấn áp tội phạm dịp tết

Cập nhật, 08:37, Thứ Tư, 17/01/2018 (GMT+7)

 

Lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công tội phạm.
Lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công tội phạm.

Còn 1 tháng nữa là đến tết. Đây là thời điểm tội phạm gia tăng, gây mất an ninh trật tự (ANTT).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Chỉ thị số 48/CT-TTg yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Xử lý nghiêm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo công an tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT- nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, các cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tội phạm; kiểm tra, kiểm soát, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ. Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Ở Vĩnh Long, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, công an cấp huyện cũng đồng loạt mở đợt cao điểm tấn công tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 16/12/2017- 28/2/2018.

Theo đó, Ban giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương phải bám sát địa bàn, thực hiện đúng kế hoạch. Nắm chắc tình hình để tham mưu và có biện pháp khắc phục, giải quyết kịp thời, không để bất ngờ.

Ở huyện Long Hồ, địa bàn có Khu công nghiệp Hòa Phú với hàng chục ngàn công nhân từ nhiều nơi đến làm ăn, tạm trú nên rất phức tạp về ANTT.

Đợt ra quân này, Công an huyện phối hợp chặt với Công an đồn Hòa Phú chủ động rà soát địa bàn, khoanh vùng đối tượng, tăng cường tuần tra, trấn áp các băng nhóm theo kiểu xã hội đen, tội phạm cướp giật, trộm cắp, triệt xóa các tệ nạn xã hội (đá gà, đánh bài, ma túy, mại dâm) quyết tâm kéo giảm tội phạm.

Trong đợt tấn công tội phạm lần này, chính quyền địa phương cũng chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và phải nắm chặt các âm mưu chống đối của các thế lực thù địch, những phần tử xấu để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an các xã tập trung gọi hỏi, răn đe, giáo dục các đối tượng trong diện quản lý, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật.

Triệt xóa nhiều điểm tệ nạn xã hội

Theo nhận định của công an, dịp cuối năm các loại tệ nạn xã hội thường nổi lên, là đá gà, mại dâm, ma túy… nên lực lượng tập trung đánh mạnh, triệt xóa.

Ngay ngày ra quân (16/12/2017), Công an huyện Long Hồ đã triệt xóa 2 điểm đá gà ăn thua bằng tiền có quy mô lớn, ở 2 xã Phước Hậu và Thanh Đức, bắt giữ hàng chục đối tượng.

Tiếp tục, vào khoảng 14 giờ 40 phút ngày 4/1/2018, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Thị Hằng (27 tuổi, xã Phú Quới- Long Hồ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho con nghiện tại khu nhà ở Hoàng Hảo (xã Thanh Đức- Long Hồ) và thu giữ nhiều tang vật.

Trong dịp cận tết, tệ nạn mại dâm cũng có xu hướng gia tăng. Trong đợt tấn công tội phạm, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều cặp nam nữ thực hiện hành vi mại dâm.

Vào lúc 15 giờ 10 phút ngày 3/1/2018, Công an huyện Tam Bình phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành 178 tỉnh, bắt quả tang đôi nam nữ đang mua- bán dâm tại một quán nước ven QL1, thuộc xã Song Phú (Tam Bình).

Trước đó 1 ngày (2/1/2018), Công an TP Vĩnh Long bất ngờ kiểm tra nhà trọ trên địa bàn xã Tân Hội cũng bắt quả tang 2 cặp nam nữ mua bán dâm. Qua điều tra, các đối tượng mua bán dâm, giá mỗi lần “tâm sự” từ 200.000- 250.000đ. 2 vụ án cũng được cơ quan điều tra xử lý theo pháp luật.

Sau hơn 2 tuần cao điểm tấn công các loại tội phạm, Cảnh sát 113 kết hợp với đội nghiệp vụ cũng triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội, bắt giữ 56 đối tượng cùng với tang vật có liên quan. Về ANTT, Cảnh sát 113 tiếp nhận hàng chục tin nhắn tội phạm. Qua đó, Cảnh sát 113 xử lý và bắt giữ 39 đối tượng trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng.

Bên cạnh việc tăng cường tấn công mạnh các loại tệ nạn xã hội, các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương tiếp tục triển khai tấn công, truy quét những loại tội phạm khác và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật để đảm bảo ANTT theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, nhằm phục vụ cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, hạnh phúc.

Thượng tá Trần Văn Vụ- Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh cho biết: Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tình hình về tội phạm trên địa bàn tỉnh được kiềm chế, kéo giảm. Trong đợt ra quân này, đơn vị điều tra cơ bản những đối tượng cầm đầu băng nhóm theo kiểu xã hội đen, mời cảm hóa giáo dục đối tượng có nguy cơ vi phạm, tăng cường phối hợp tuần tra trên các tuyến trọng điểm, phức tạp.

 

Bài, ảnh: NGỌC THUẬN