Nghi phạm chém gục nạn nhân lúc nửa đêm đã ra đầu thú

Cập nhật, 05:16, Thứ Ba, 24/10/2017 (GMT+7)

Công an huyện Long Hồ cho biết, nghi phạm trong vụ chém anh Nguyễn Văn Hòa (tạm trú Khóm 6- thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) gục ngã vào lúc rạng sáng 19/10 tại Khóm 4, đã ra đầu thú.

Nghi phạm Trần Minh Nhựt.
Nghi phạm Trần Minh Nhựt.

Tại cơ quan công an, nghi phạm bước đầu khai tên Trần Minh Nhựt (SN 1988, ngụ ấp Phước Chí A, xã Bình Phước- Mang Thít).

Trước đó, vào đêm 18/10, Nhựt xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng anh Hòa. Đến khoảng 00 giờ 30 phút rạng sáng 19/10, Nhựt cùng với một số thanh niên khác đến nơi ở của anh Hòa tiếp tục cự cãi, dẫn đến xô xát.

Sau đó, anh Hòa đến khu vực Khóm 4 thì bị Nhựt dùng thanh sắt chém trúng vào vùng cổ làm anh gục ngã tại chỗ. Sau khi gây án, Nhựt trốn khỏi hiện trường. Sau đó, biết không thể trốn tránh được nên Nhựt ra đầu thú để được khoan hồng của pháp luật.

Anh Hòa sau đó được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu, song do vết thương nghiêm trọng nên anh được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị.

Cơ quan điều tra- Công an Long Hồ tiếp tục điều tra một số đối tượng liên quan để làm rõ vụ án và xử lý theo pháp luật.

Tin, ảnh: HỒNG NAM- HOÀI NAM