Vụ nổ trên đảo Phú Quý: Chủ nhà tàng trữ chất nổ lĩnh 4 năm tù

Cập nhật, 06:25, Thứ Sáu, 30/12/2016 (GMT+7)

Tòa án nhân dân huyện đảo Phú Quý đã tuyên phạt Nguyễn Văn Bé 4 năm tù giam về tội “mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

Tòa án nhân dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận vừa đưa ra xét xử lưu động vụ án “mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ” gây ra vụ nổ nghiêm trọng tại thôn Quý Hải, xã Long Hải xảy ra vào chiều tối 1/6/2016. Chủ nhà tàng trữ chất nổ bị tuyên phạt 4 năm tù giam.

Hiện trường vụ nổ khiến 5 người phải nhập viện.
Hiện trường vụ nổ khiến 5 người phải nhập viện.

Khoảng tháng 5/2016, Nguyễn Văn Bé liên hệ qua điện thoại với một người phụ nữ trong đất liền mua vật liệu nổ với giá 7 triệu đồng, gồm: 25kg thuốc nổ, 834 kíp nổ, 1 cuộn dây cháy chậm dài 50m và 1 ống nhựa bên trong có chứa 2kg thuốc nổ.

Toàn bộ thuốc nổ (dạng TNT và Amonit) được đóng thùng giống hàng trái cây chuyển từ Phan Thiết ra đảo Phú Quý qua tàu khách. Nhận xong, Nguyễn Văn Bé mang về nhà phân ra và cất giấu nhằm mục đích bán lại cho ngư dân đánh cá để kiếm lời.

Vào chiều 1/6, chị Văn Thị Cụt (vợ của bị cáo) trong lúc nấu nước bằng bếp củi thì xảy ra hỏa hoạn dẫn đến kích nổ số thuốc đã gắn sẵn kíp mà chồng mình cất giấu dưới đống than, củi, gây nổ lớn. Hậu quả vụ nổ đã làm 5 người bị thương, 48 ngôi nhà xung quanh bị hư hỏng nặng với giá trị thiệt hại trên 475 triệu đồng (không tính nhà bị cáo).

Sau khi điều trị, Nguyễn Văn Bé đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phú Quý bắt tạm giam vào ngày 6/7.

Tại phiên sơ thẩm ngày 22/12, bị cáo Nguyễn Văn Bé thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa án nhân dân huyện đảo Phú Quý đã tuyên phạt Nguyễn Văn Bé 4 năm tù giam về tội “mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ” theo điều 46 và điều 232 Bộ Luật hình sự. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính được từ ngày bị bắt tạm giam./. 

Theo Việt Quốc/VOV-TPHCM