Băng nhóm chuyên bẻ khóa cửa, trộm xe

Cập nhật, 05:34, Thứ Tư, 02/11/2016 (GMT+7)

Chỉ với cây mỏ lết, nhóm trộm ở Vĩnh Long đã dễ dàng bẻ khóa cửa đột nhập vào nhà dân lấy trộm nhiều xe gắn máy có giá trị đem bán chia tiền tiêu xài, ăn nhậu.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5- 6/2015, trên địa bàn TP Vĩnh Long xảy ra nhiều vụ trộm xe gắn máy với cùng một thủ đoạn là khoen cửa bị cạy, tài sản bị mất có giá trị cao như xe SH, Future, Exciter,…

Có trường hợp, kẻ gian bẻ khoen cửa đột nhập vào nhà dẫn cùng lúc 2 xe gắn máy nhưng chủ không hay biết.

Qua trình báo của các bị hại, Cơ quan điều tra- Công an TP Vĩnh Long xác minh và có đủ cơ sở khẳng định Nguyễn Hữu Hòa (SN 1994, trú đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long) và Nguyễn Văn Thảo (SN 1992, không nơi cư trú nhất định, ở trọ tại ấp Phước Lợi C, xã Phước Hậu- Long Hồ) cầm đầu băng trộm gồm 5 đối tượng từng vào tù ra khám về hành vi cướp tài sản và trộm cắp.

Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 30/5/2015, Hữu Hòa rủ Thảo đi tìm tài sản trộm. Ngang nhà anh Lương Văn Trường (ở Khóm 2, Phường 3), Hữu Hòa thấy bên trong có dựng 4 xe gắn máy liền cùng Thảo dùng mỏ lết mang theo sẵn bẻ khoen cửa đột nhập vào dẫn xe Future ra ngoài.

Sau đó, Thảo quay vào tiếp tục lấy xe SH nhưng sức vóc nhỏ nhắn không dẫn nổi nên Hữu Hòa vào phụ đẩy xe ra khỏi rào.

Do xe Future có gắn sẵn chìa khóa nên Thảo điều khiển đẩy xe SH do Hòa ngồi cầm lái đến vườn nhãn ở ấp Phước Ngươn B (xã Long Phước- Long Hồ) giấu rồi cùng quay về phòng trọ.

Theo chỉ đạo của Thảo, Hữu Hòa chạy xe rước đối tượng chuyên mở khóa tên Bùi Thành Công (SN 1995, trú ấp Phước Lợi C, xã Phước Hậu- Long Hồ) đến chỗ giấu xe SH để mở khóa nhưng mới chạy được một đoạn thì xe SH lại tắt máy nên Hữu Hòa và Công tiếp tục giấu xe SH trong vườn chuối bên đường.

Khuya hôm sau, Hữu Hòa đến khu vực vườn chuối lấy xe SH kêu thợ làm cho xe chạy rồi giao Thảo mang đến TP Hồ Chí Minh bán được 18 triệu đồng; xe gắn máy hiệu Future bán được 4 triệu đồng.

Sau khi chia nhau tiêu xài, ăn nhậu hết số tiền trên, khuya 18/6/2015, Hữu Hòa, Thảo cùng Phạm Đông Hòa (SN 1992, trú ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh- Long Hồ) và Lê Minh Điền (SN 1990, trú Ấp 9C, xã An Trường A, huyện Càng Long- Trà Vinh) điều khiển xe chở nhau đi tìm tài sản trộm.

Đến nhà anh Huỳnh Thành Hiếu (ở ấp Tân Quới Tây, xã Trường An), cả nhóm dừng lại chờ Đông Hòa đột nhập vào lấy một xe gắn máy, Thảo lấy 2 mô tưa máy mài rồi cùng nhau quay về nhà trọ của Thảo.

Trưa cùng ngày, Hữu Hòa và Điền đem xe gắn máy và 2 mô tưa vừa trộm đến Phường 9 bán cho một người không rõ họ tên, địa chỉ được 1,5 triệu đồng chia nhau ăn uống tiêu xài.

Khoảng 1 giờ ngày 30/6/2015, Hữu Hòa, Thảo, Đông Hòa và Điền tiếp tục dùng mỏ lết mở khoen cửa vào nhà anh Lê Trung Định trên đường Đinh Tiên Hoàng (Phường 8) trộm xe gắn máy Exciter đến TP Long An bán được 8 triệu đồng, chia mỗi người 2 triệu đồng.

Kết luận định giá 4 xe gắn máy và 2 mô tưa do Hữu Hòa, Thảo và đồng bọn lấy cắp tổng trị giá hơn 114,2 triệu đồng.

Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Hòa, Nguyễn Văn Thảo, Phạm Đông Hòa, Lê Minh Điền về hành vi “Trộm cắp tài sản” và Bùi Thành Công về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại Điều 138 và Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, các bị cáo khai nhận do muốn có tiền tiêu xài nên đã nhiều lần trộm tài sản đem bán. Trong đó, Hữu Hòa và Thảo giữ vai trò vụ án chính, trực tiếp thực hiện 3 vụ trộm; còn Đông Hòa và Điền tham gia 2 vụ trộm.

Các bị cáo đều có nhiều tiền án về tội cướp và trộm cắp nhưng khi chấp hành xong án phạt không chịu làm ăn lương thiện tiếp tục rủ nhau thực hiện hành vi phạm tội nên thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần và tái phạm nguy hiểm.

Riêng bị cáo Công, tuy không hứa hẹn nhưng giúp tiêu thụ tài sản giá trị lớn và biết rõ là do trộm cắp nhằm hưởng lợi nên cần xử các bị cáo mức án nghiêm để răn đe.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Hữu Hòa 4 năm 6 tháng tù giam song do trước đó ngày 17/3/2016, Hữu Hòa cũng vừa bị TAND huyện Long Hồ xử phạt 5 năm tù giam tội trộm nên bị cáo phải chấp hành tổng cộng 9 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Văn Thảo 4 năm tù giam tổng hợp phần hình phạt 2 năm 6 tháng tù ngày 17/3/2016 của TAND huyện Long Hồ buộc bị cáo phải chấp hành chung là 6 năm 6 tháng tù giam; Phạm Đông Hòa 3 năm tù và do trước đó ngày 5/6/2015, Đông Hòa bị TAND huyện Long Hồ phạt 4 năm tù tội trộm nên bị cáo phải chấp hành tổng cộng 7 năm tù giam; Lê Minh Điền 1 năm 6 tháng tù giam (trước đó ngày 5/6/2015, Điền cũng vừa bị TAND huyện Long Hồ phạt 9 tháng tù giam và đã chấp hành xong); Bùi Thành Công 2 năm 6 tháng tù giam, tổng hợp hình phạt 2 năm tù tội trộm ngày 10/12/2015 của TAND TP Vĩnh Long buộc Công phải chấp hành 4 năm 6 tháng tù giam.

Tại khoản 2, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm”, “tài sản chiếm đoạt có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng” thì bị phạt tù từ 2- 7 năm.

Còn tại khoản 2, Điều 250 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có thuộc trường hợp “tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn”, “thu lợi bất chính lớn” thì bị phạt tù từ 2- 7 năm.

DIỄM PHƯỢNG