Quốc phòng- an ninh được giữ vững

Cập nhật, 13:35, Thứ Sáu, 18/07/2014 (GMT+7)

Đại tá Nguyễn Văn Em- Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết tại hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng: 6 tháng qua, tình hình quốc phòng- an ninh được giữ vững, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được thực hiện nghiêm, cơ quan quân sự các cấp phối hợp chặt với ngành công an không để xảy ra tình huống bất ngờ.

Ra quân huấn luyện năm 2014 theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Quốc phòng- an ninh được giữ vững

Trong 6 tháng qua, lực lượng thường trực được tiếp tục kiện toàn theo đúng tổ chức biên chế, tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt kỷ luật và pháp luật. Duy trì tốt việc xây dựng nề nếp chính quy, lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi đúng điều lệnh. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc vệ sinh doanh trại, tạo cảnh quan đơn vị xanh- sạch- đẹp.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Em, lợi dụng tình hình phức tạp trên biển Đông về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương- 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, tại một số nơi trong cả nước, các đối tượng xấu đã lợi dụng để kích động công nhân biểu tình, gây rối, ảnh hưởng đến kinh doanh, sản xuất của một số doanh nghiệp.

Tại Vĩnh Long, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với các ngành liên quan nắm chắc tình hình nên không xảy ra tình huống xấu hay bị động, doanh nghiệp kinh doanh ổn định, nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Thượng tá Nguyễn Văn Kiệm- Chính trị viên Ban CHQS TX Bình Minh cho biết, trong diễn tập khu tác chiến khu vực phòng thủ TX Bình Minh vừa qua, nội dung diễn tập được bổ sung thêm tình huống giả định như: giải tán bạo loạn, gây rối của đối tượng lợi dụng tình hình bất ổn trên biển Đông để lôi kéo người dân nhẹ dạ tham gia gây mất an ninh, chính trị địa phương.

“Mục đích của diễn tập nhằm giúp phát huy sức mạnh tổng hợp, xử lý nhanh các tình huống bất ngờ. Bằng hình thức tuyên truyền trực quan sinh động, người dân sẽ nâng cao ý thức cảnh giác, không bị lôi kéo, kích động gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự”- Thượng tá Nguyễn Văn Kiệm nói.

Ban CHQS TX Bình Minh còn thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng, đặc biệt là sư sãi và người dân tộc Khmer. Qua đó đã kịp thời thông báo tình hình thời sự địa phương, trong nước và thế giới, cũng như những thủ đoạn của kẻ thù để người dân nắm rõ và cảnh giác đối phó.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn chỉ đạo các đơn vị kiện toàn biên chế các đơn vị dự bị động viên đạt gần 100%, trong đó có trên 85% xếp đúng chuyên nghiệp quân sự (tăng 6,75%), trên 13% gần đúng chuyên nghiệp quân sự; tiến hành huy động kiểm tra sẵn sàng động viên và huấn luyện quân số tập trung đạt từ 98- 100%.

Xây dựng lực lượng DQTV, dự bị động viên theo hướng chính quy

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sẵn sàng chiến đấu, từ đầu năm đến nay, cơ quan quân sự các cấp đã tổ chức tập huấn cho 102 sĩ quan thường trực, 120 sĩ quan dự bị, 116 chỉ huy trưởng cấp xã; mở 15 lớp tập huấn cho trên 1.300 cán bộ dân quân tự vệ (DQTV) cấp huyện, huấn luyện 10 đơn vị DQTV. Đồng thời giải quyết cho 1.968 đồng chí hoàn thành nghĩa vụ (4 năm), kết nạp vào lực lượng 2.695 đồng chí (đạt 1,6% so với dân số).

Điển hình là Tiểu đoàn Pháo binh 6 (Lữ Pháo binh 226- Quân khu 9) đã gắn kết được công tác vận động quần chúng nên việc huy động lực lượng dự bị động viên luôn đạt tỷ lệ cao. Từ đó, độ tin cậy của lực lượng này, cùng với lực lượng DQTV luôn được củng cố và tăng cường, thể hiện qua huy động kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của lực lượng DQTV, Đại tá Nguyễn Văn Em đề nghị các địa phương cần quan tâm đầu tư công cụ hỗ trợ, phương tiện đi lại để tăng hiệu quả và khả năng phối hợp trong thi hành nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Văn Em cho biết thêm, đã tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp cho học sinh ở 12 trường THPT về tuyển sinh quân sự, có 164/497 em đủ điều kiện dự thi. Hướng tới, Bộ CHQS tham mưu UBND tỉnh tiếp tục mở lớp đào tạo cán bộ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở (khóa 3) cho 65 đồng chí; chọn nguồn đào tạo cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở cho 57 cán bộ.

Để đảm bảo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đại tá Nguyễn Văn Em cho biết, sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý những trường hợp huấn luyện không nghiêm; rà soát, nắm chặt các đối tượng huấn luyện để có phương pháp huấn luyện phù hợp, đạt kết quả cao nhất.

Theo Ban CHQS TP Vĩnh Long, đến nay đã hoàn thành khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đợt 2/2014 ở xã- phường. Có 109/352 trường hợp đủ sức khỏe (2 trường hợp sức khỏe loại 1, 50 trường hợp sức khỏe loại 2, 57 trường hợp sức khỏe loại 3).


Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH