Hiệu quả bước đầu từ mô hình quản lý dịch hại tổng hợp trên khoai lang

Cập nhật, 16:34, Thứ Hai, 19/10/2020 (GMT+7)

Theo Trạm Bảo vệ thực vật huyện Bình Tân, sau thời gian trồng thử nghiệm, mô hình “Quản lý dịch hại tổng hợp trên khoai lang” thuộc dự án “Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng giai đoạn 2017- 2020” bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Qua đánh giá kết quả thực hiện 5ha khoai lang trồng thử nghiệm tại xã Tân Thành mô hình IPM trên khoai đã tiết kiệm thuốc bảo vệ thực vật trung bình 8 lần/vụ và lợi nhuận cao hơn 3 triệu đồng/1.000m2 so với ruộng đối chứng của nông dân.

Bình Tân là huyện trọng điểm sản xuất khoai lang của tỉnh với diện tích hàng năm trên 10.000ha. Việc chuyên canh khoai lang liên tục nhiều năm đã dẫn đến sâu bệnh hại ngày càng nhiều, gây khó khăn cho nông dân, nhất là khi có đối tượng sâu hại mới xuất hiện.

Và để đối phó tình trạng này, trước đây bà con chủ yếu dựa vào việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhưng hiệu quả mang lại không cao (trong khi lượng thuốc cung cho cây khoai lang cứ tăng lên theo từng mùa vụ).

Do vậy, hiệu quả bước đầu từ mô hình góp phần thúc đẩy nông dân thay đổi thói quen canh tác, việc quản lý sâu hại có tính chủ động hơn, sử dụng thuốc luôn cân nhắc đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cho chính người trực tiếp sản xuất.

CÔNG PHÚC