Vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác thuế

Cập nhật, 08:55, Thứ Năm, 23/12/2021 (GMT+7)

Theo Cục Thuế tỉnh, với quyết tâm, quyết liệt vượt qua khó khăn trong điều kiện vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác chuyên môn, ngành thuế đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trong tháng 11/2021.

Từ cuối tháng 10 đến nay tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đã hoạt động trở lại, tạo điều kiện hồi phục kinh tế.
Từ cuối tháng 10 đến nay tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đã hoạt động trở lại, tạo điều kiện hồi phục kinh tế.

Đánh giá tình hình chung của Cục Thuế, thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, từ cuối tháng 10 đến nay tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cả nước nói chung, tỉnh Vĩnh Long nói riêng đã hoạt động trở lại, tạo điều kiện cho nền kinh tế hồi phục…

Tuy nhiên, trong tháng 11/2021 tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường nên các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân còn gặp nhiều khó khăn… Từ đó, tác động không thuận đến sự phục hồi kinh tế tỉnh nhà và công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Theo đó, ngành thuế đã tập trung chỉ đạo công tác thu, hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế ổn định sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 và công tác quản lý nội ngành… đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả vừa đảm bảo mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế, mục tiêu thu NSNN vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong nội bộ cơ quan thuế.

Kết quả ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn tháng 11/2021 đạt 296 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng thu được 4.872,4 tỷ đồng, đạt 89,53% so dự toán pháp lệnh, giảm 13% so với cùng kỳ 2020. Tổng thu trừ đất, xổ số kiến thiết 230,4 tỷ đồng, lũy kế thu được 2.969,7 tỷ đồng, đạt 83,34% so dự toán, giảm 17,5% so cùng kỳ 2020.

Trong đó, 7 nguồn thu đã hoàn thành dự toán như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý (122,6%), thu từ khu vực FDI (134,6%), thu tiền sử dụng đất (107,7%), thu từ hoạt động xổ số (100%), thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản (189%), thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (203%)…

Tuy nhiên, qua phân tích kết quả thực hiện thì công tác quản lý thuế trong tháng 11, lũy kế 11 tháng vẫn còn bộc lộ những tồn tại nhất định. Còn một số nguồn thu, đơn vị chưa đạt tiến độ và đạt thấp so dự toán. Tổng nợ thuế đến cuối tháng 11/2021 tuy giảm 5% so với nợ đầu năm, nhưng nợ có khả năng thu vẫn còn duy trì ở mức cao, tăng 16% so với nợ đầu năm. Kết quả thu nợ năm 2020 chuyển sang chưa đạt như mục tiêu, kế hoạch đề ra…

Trong tháng 12, ngành thuế tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Quyết tâm triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp khai thác tăng thu, quản lý thuế hiệu quả... phấn đấu thu trong tháng 12/2021 đạt 323 tỷ đồng, ước thu cả năm đạt 95,46% so dự toán được giao.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế bị tác động bởi đại dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trong nội bộ cơ quan thuế, bố trí sắp xếp nguồn nhân lực, cách thức thực hiện phù hợp vừa đảm bảo hoàn thành tốt công tác chuyên môn vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Bài, ảnh: LÝ AN