ĐBSCL: GRDP quý 2 thấp nhất nhiều năm qua

Cập nhật, 18:03, Thứ Ba, 07/07/2020 (GMT+7)

 

Ông Vũ Tiến Lộc- Chủ tịch VCCI phát biểu tại buổi họp mặt.
Ông Vũ Tiến Lộc- Chủ tịch VCCI phát biểu tại buổi họp mặt.

Ngày 7/7/2020, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức họp mặt thường niên với chủ đề “Kinh tế Việt Nam sau đại dịch COVID-19- Kịch bản cho ĐBSCL và sự lựa chọn của doanh nghiệp”.

Các chuyên gia kinh tế cung cấp thông tin và những kịch bản kinh tế để các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt và điều chỉnh chiến lược, kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Phương Lam- Giám đốc VCCI Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt.
Ông Nguyễn Phương Lam- Giám đốc VCCI Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt.

Theo VCCI, đại dịch COVID- 19 đã gây khó khăn cho nền kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm và còn ảnh hưởng kéo dài. Tăng trưởng kinh tế cả nước 6 tháng đầu năm đạt mức 1,81%. Riêng ĐBSCL, tổng sản phẩm nội vùng (GRDP) tăng trưởng ước đạt 2,08%. Trong đó, tăng trưởng quý 2 của vùng đạt 0,45%- tuy cao hơn mức tăng trung bình cả nước nhưng là mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm qua.

Ông Phạm Xuân Thành- giảng viên Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright tham luận.
Ông Phạm Xuân Thành- giảng viên Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright tham luận.

Trong 6 tháng đầu năm, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cả nước là 62.049 doanh nghiệp, giảm 7,3% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, ĐBSCL có 4.567 doanh nghiệp mới thành lập, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu toàn vùng ĐBSCL đạt 6,93 tỷ USD, giảm 3,15% so cùng kỳ 2019.

Quang cảnh buổi họp mặt.
Quang cảnh buổi họp mặt.

Dịp này, VCCI trao chứng nhận cho 87 doanh nghiệp tham gia vào mạng lưới hội viên VCCI Cần Thơ, nâng tổng số 1.000 hội viên trực tiếp tại ĐBSCL. Sáng cùng ngày, VCCI công bố quyết định phê chuẩn Hội đồng Các Hiệp hội doanh nghiệp ĐBSCL, nhiệm kỳ 2020- 2022.

Tin, ảnh: SÔNG HẬU