5 yếu tố dẫn đến thành công của cuộc bầu cử

Cập nhật, 15:20, Thứ Sáu, 18/06/2021 (GMT+7)
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của cử tri trong tham gia bầu cử. Trong ảnh: Cử tri ấp Phù Ly 1 (xã Đông Bình- TX Bình Minh) thực hiện quyền bầu cử của mình hôm 23/5.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của cử tri trong tham gia bầu cử. Trong ảnh: Cử tri ấp Phù Ly 1 (xã Đông Bình- TX Bình Minh) thực hiện quyền bầu cử của mình hôm 23/5.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh- cho biết: có 5 yếu tố dẫn đến thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, về lãnh- chỉ đạo, hoạt động của Ủy ban bầu cử trong công tác nhân sự, hiệp thương, vận động bầu cử, chuẩn bị bầu cử… được thực hiện tốt trong tình hình dịch COVID-19; lực lượng y tế, công an, quân đội rất nỗ lực thực hiện kiểm soát, giám sát cộng đồng về phòng chống dịch, đảm bảo an toàn trước và sau bầu cử.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tham gia rất tích cực, tạo sự nhận thức tốt của người dân trong tham gia bầu cử. Các cấp chính quyền, đặc biệt là UBMTTQ Việt Nam các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo đúng thời gian, chọn địa điểm tiếp xúc phù hợp, đảm bảo cử tri tham dự tốt. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội được thực hiện rất chặt chẽ, công tác phối hợp giữa tỉnh với địa phương và công an xã được thực hiện tốt, góp phần bảo vệ an toàn trước và trong ngày diễn ra bầu cử.

Từng giới, từng ngành, các đoàn thể, hội viên… ở từng khu dân cư, ấp- khóm tham gia vận động bầu cử rất tích cực, từ đó giúp cho cử tri có ý thức trong việc đi bầu cử và phòng chống dịch; đặc biệt các tổ bầu cử đã chọn người có kinh nghiệm để trưng dụng vào tổ bầu cử, không có ý kiến khiếu nại về phiếu bầu.

Tin, ảnh: NGUYỄN XUÂN