Cơ cấu 499 người trúng cử Quốc hội khóa mới

Cập nhật, 16:24, Thứ Hai, 14/06/2021 (GMT+7)

Theo công bố của Hội đồng Bầu cử quốc gia, danh sách Quốc hội khóa XV có 29 tướng lĩnh quân đội (20), công an; số đại biểu chuyên trách là 193; 15 doanh nhân. Còn người trẻ nhất là nữ nông dân 24 tuổi ở Điện Biên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử tại TP Hải Phòng có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất (99,89%). 15 thành viên Chính phủ cũng trúng cử với số phiếu bầu cao. Trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử tại Cần Thơ, đạt 98,74% phiếu bầu hợp lệ.

Trong danh sách trúng cử Quốc hội khóa XV, còn có 38 bí thư tỉnh- thành ủy, 3 chủ tịch tỉnh, 4 người tự ứng cử (nhiều hơn khóa XIV 2 người) đều là đảng viên, 14 người ngoài Đảng, 15 doanh nhân.

Đại biểu quê Hà Nội có số lượng đông nhất: 34 người, tiếp đó là Thái Bình (26), Thanh Hóa (25), Nghệ An (24) và Hà Tĩnh (24). 10 người tuổi 25- 30; 83 người tuổi 35- 45; 282 người tuổi 45- 55; 114 người tuổi 55- 65; 9 người trên 65 tuổi.

Trình độ đại biểu khóa mới được nâng cao với 392 người trình độ trên ĐH (78,55%); trong đó tiến sĩ: 144, thạc sĩ: 248; ĐH: 106 (21,24%); dưới ĐH: 1 (0,2%); giáo sư: 12, phó giáo sư: 20.

Tổng số người trúng cử dự kiến làm đại biểu chuyên trách là 193, trong đó 126 vị ở Trung ương, 67 người ở địa phương, đạt 38,6%. Đây là tỷ lệ đại biểu chuyên trách cao nhất trong các khóa Quốc hội.

Quốc hội khóa XV dự kiến họp kỳ đầu tiên, khai mạc vào 20/7.

PV