Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Mang Thít lần thứ XII

Cập nhật, 17:50, Thứ Năm, 09/07/2020 (GMT+7)

 

Ngày 9/7/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Mang Thít lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) khai mạc. Đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự đại hội.

Đại hội đã được nghe đánh giá những thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực; đồng thời BCH Đảng bộ huyện khóa XI cũng nghiêm túc kiểm điểm trước đại hội về những mặt hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp để thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử gồm 45 đồng chí và biểu quyết số lượng BCH Đảng bộ huyện là 39 đồng chí. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của huyện nhiệm kỳ qua.  Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện nghiêm túc đánh giá về các mặt hạn chế để tìm giải pháp khắc phục hiệu quả đưa huyện Mang Thít phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Cụ thể, tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, phát huy hiệu quả tuyến công nghiệp Cổ Chiên, tăng cường thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, thích nghi với biến đổi khí hậu. Bên cạnh, cần mở rộng và phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của đảng bộ…

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới.
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Ngày 10/7/2020, đại hội bước vào ngày làm việc cuối, công bố kết quả bầu cử BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới, lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy, cấp ủy khóa mới họp chuẩn bị phương án giới thiệu nhân sự ứng cử Bí thư Huyện ủy, tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư Huyện ủy, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên; BCH khóa mới họp phiên đầu tiên bầu BTV, các phó bí thư, UBKT, chủ nhiệm UBKT huyện ủy; BCH khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt hứa hẹn. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Video clip: Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Mang Thít lần thứ XII

 

* Ngày 10/7/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Mang Thít lần thứ XII bế mạc thành công tốt đẹp.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, Đảng bộ huyện Mang Thít quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường quốc phòng- an ninh; phấn đấu xây dựng 100% xã nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

 BCH Đảng bộ huyện Mang Thít nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt đại hôi.
BCH Đảng bộ huyện Mang Thít nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt đại hôi.

Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp- thủy sản tăng bình quân hàng năm 2,6%, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng 12%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,58%/năm; đến năm 2025 có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 95% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 39 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang được đại hội bầu trực tiếp tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy, với tỷ lệ 97,89% số phiếu đồng ý.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.
Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Đại hội bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh gồm 25 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Đại hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội và thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Video clip: Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Mang Thít lần thứ XII

Tin, ảnh: YẾN- NGA