Tuyên truyền những điểm mới quan trọng trong dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật, 15:09, Thứ Năm, 09/07/2020 (GMT+7)

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.

Đó là một trong những định hướng tuyên truyền trong thời gian tới của ông Lê Mạnh Hùng- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 7/2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức với 640 điểm cầu trong cả nước vào sáng 9/7.

Theo đó, cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền, báo cáo kết quả thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở; tuyên truyền đại hội Đảng các cấp và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; trong đó chú ý tuyên truyền những điểm mới quan trọng trong dự thảo văn kiện trình đại hội lần thứ XIII của Đảng;

tuyên truyền Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2016, trong đó chú trọng việc lựa chọn đại biểu xứng đáng là đại biểu của dân, do dân và vì dân; tuyên truyền về phòng chống COVID-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội;

tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội, giá trị nhân văn, để thấy được truyền thống tốt đẹp “uống nước, nhớ nguồn”; tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7), kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7) và 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8).

Tại hội nghị, các đại biểu còn nghe thông tin về tình hình kinh tế- xã hội trong nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; thông tin chuyên đề về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI