Họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Cập nhật, 16:35, Thứ Tư, 13/11/2019 (GMT+7)

Ngày 13/11/2019, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019).

Ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân tiêu biểu
Ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân tiêu biểu

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 89 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Thời gian qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực huy động sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân cho phát triển kinh tế- xã hội, góp phần đưa kinh tế tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Nổi bật Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến nay có 45/89 xã và TX Bình Minh đạt chuẩn nông thôn mới; 7/15 phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Cuộc vận động Quỹ vì người nghèo luôn đạt và vượt kế hoạch. Từ đầu năm đến nay đã vận động gần 42 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 1.578 căn nhà đại đoàn kết…

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, MTTQ và các tổ chức thành viên cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường vận động nhân dân hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động.

Bên cạnh, MTTQ các cấp cần vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở…

Tin, ảnh: CẨM HUỆ