Trước ống kính

Đường dây "bẫy" người?

Cập nhật, 15:22, Thứ Sáu, 20/07/2018 (GMT+7)

 

Khoảng cách chiều cao của đường dây không được đảm bảo khi chỉ cách mặt đất chưa đến 1,4m. Trong ảnh: Một học sinh lớp 10 đến tham quan ở công viên phải cúi đầu để đi qua đoạn dây trên.

Những hình ảnh này được ghi nhận tại khu vực Công viên Nam Kỳ Khởi Nghĩa (thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm).

Hình ảnh cho thấy khu vực này đang tồn tại một đường dây mà khoảng cách an toàn chưa được đảm bảo, khi chỉ cách mặt đất chưa đến 1,4m.

Vẫn chưa rõ đây là dây điện của điện lực hay đường dây của bưu chính viễn thông quản lý. Tuy nhiên, tình trạng này đang tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến sự an toàn của người dân đến khu vực công viên. Vì khoảng cách an toàn không được đảm bảo và có nguy cơ “bẫy” người bất cứ lúc nào nếu người đến khu vực công viên thiếu quan sát hay nô đùa lúc trời tối.

Rất mong các đơn vị liên quan sớm có biện pháp khắc phục đưa đường dây này lên cao để đảm bảo an toàn.

Có thơ rằng:

Công viên là chỗ vui chơi

An toàn trên hết, dạo chơi ấy mà

Cớ sao dây nhợ la đà

Hỏi ai quản lý dọn ra cuốn vào.

Thơ: Đ.P.

NGUYỄN HIỆU