Băng huyết hơn 2,5 tháng sau sinh con

Cập nhật, 06:08, Thứ Sáu, 18/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo ThS.BS Trịnh Hoài Ngọc - Phó Khoa Phụ sản Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, các bác sĩ vừa cứu sống trường hợp sản phụ 38 tuổi, sinh mổ cách đây 2,5 tháng, sau đó ra huyết âm đạo kéo dài, nhiều đợt và ngày càng nặng.

Bệnh nhân bị băng huyết muộn sau sinh do polype nhau, thiếu máu mức độ trung bình. Đây là tình trạng khá hiếm gặp, không ngừa được mà phải khám định kỳ để phát hiện và xử trí kịp thời.

Các bác sĩ hội chẩn, quyết định nội soi buồng tử cung, cắt và đốt polype cầm máu, truyền máu cho người bệnh. Hai ngày sau can thiệp, mạch và huyết áp bệnh nhân ổn định, da niêm hồng, âm đạo không còn ra huyết.

Bác sĩ Trịnh Hoài Ngọc khuyến cáo: sản phụ mổ lấy thai nên tái khám để kiểm tra sức khỏe nhằm phát hiện kịp thời các biến chứng có thể xảy ra giai đoạn hậu sản.

MAI ANH