Cả nước có gần 17.500 ca mắc, 4 ca tử vong do tay chân miệng

Cập nhật, 14:03, Thứ Ba, 13/04/2021 (GMT+7)

Theo thông báo từ Bộ Y tế gửi sở y tế các tỉnh- thành, từ đầu năm 2021 đến nay đã có 4 trẻ mắc tay chân miệng ở Kiên Giang, Long An và An Giang tử vong. 3 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận gần 17.500 ca mắc, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ và gia tăng chủ yếu khu vực miền Nam và cục bộ tại một số tỉnh- thành như: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, An Giang.

Bệnh tay chân miệng tại Việt Nam là bệnh lưu hành quanh năm lây truyền qua đường tiêu hóa và xuất hiện ở hầu hết 63 tỉnh- thành, thường ghi nhận số mắc gia tăng vào khoảng từ tháng 4- 5 và tháng 9- 10 hàng năm. Trẻ dễ bị nhiễm bệnh do liên quan đến thực hành vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường không đảm bảo, đặc biệt kỹ năng vệ sinh cho trẻ, chưa thực hiện rửa tay với xà phòng thường xuyên.

SÔNG TRĂNG