Giảm gần 50% lượng bệnh nhân đến khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

Cập nhật, 07:02, Thứ Ba, 14/04/2020 (GMT+7)

Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 và nhằm hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo trong bệnh viện, số lượng bệnh nhân đến khám điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long giảm gần 1 nửa.

Để hạn chế tập trung đông người phòng lây nhiễm COVID-19, bệnh viện triển khai kiểm soát y tế tất cả những người ra vào bệnh viện; cấp thuốc điều trị ngoại trú dài ngày đối với các bệnh mãn tính nhằm giãn thời gian tái khám cho người bệnh.

Các trường hợp điều trị nội trú cũng được bố trí khoảng cách người bệnh thưa ra theo quy định, không cho người thăm bệnh và chỉ giữ những trường hợp bệnh nặng cần thiết điều trị nội trú. Do vậy lượng bệnh nhân đến khám điều trị nội, ngoại trú tại bệnh viện giảm gần 50% so với trước đây.

SÔNG TRĂNG