Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long kỷ niệm 62 năm thành lập

Cập nhật, 14:38, Thứ Bảy, 05/11/2022 (GMT+7)
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khai giảng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khai giảng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.

(VLO) Sáng 5/11, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long khai giảng năm học mới 2022- 2023; kỷ niệm 62 năm thành lập trường và khởi công xây dựng Khu Giáo dục thể chất, quốc phòng an ninh.

Đến dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón; Thứ trưởng Bộ Lao động TB- XH Lê Tấn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.
Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Lao động- TB- XH Lê Tấn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu trường đạt được thời gian qua. Đề nghị nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo; đổi mới toàn diện, thực chất mô hình quản trị đại học tiên tiến, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy, học tập với hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Mỗi thầy, cô giáo, cán bộ quản lý Nhà trường cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp “trồng người”; quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể Nhà trường trong sạch, vững mạnh.

Khởi xây dựng công trình Khu Giáo dục thể chất quốc phòng an ninh.
Khởi xây dựng công trình Khu Giáo dục thể chất quốc phòng an ninh.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long hiện có  hơn 400 cán bộ, giảng viên, đào tạo 49 chuyên ngành ĐH, 16 chuyên ngành cao học và 6 chuyên ngành tiến sĩ. Năm học mới 2022- 2023, trường có khoảng 2.000 tân sinh viên, nâng tổng số học viên, sinh viên toàn trường khoảng 12.000 em.

Với thành tích đạt được, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Dịp này, Trường đã khởi công xây dựng công trình Khu Giáo dục thể chất quốc phòng an ninh, với tổng kinh phí 50 tỷ đồng.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN