Trường ĐH Cửu Long ký kết hợp tác với Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh

Cập nhật, 16:56, Thứ Hai, 08/08/2022 (GMT+7)

 

Trường ĐH Cửu Long mong muốn mở rộng mối quan hệ hợp tác để sinh viên được thực tập tại các bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh.
Trường ĐH Cửu Long mong muốn mở rộng mối quan hệ hợp tác để sinh viên được thực tập tại các bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh.

Sáng 8/8, Trường ĐH Cửu Long có buổi làm việc với Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh và hai bên đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu khoa học, đào tạo.

Cụ thể, hai bên sẽ phối hợp và triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ lẫn nhau trong công bố khoa học quốc tế uy tín; phối hợp, hỗ trợ nâng cao chất lượng bài báo khoa học và xuất bản tạp chí; khuyến khích thành lập các nhóm nghiên cứu chung giữa hai bên.

Ở hoạt động hợp tác đào tạo, hai bên sẽ giới thiệu giảng viên thỉnh giảng để giảng dạy các học phần phù hợp; phối hợp cho sinh viên khối ngành sức khỏe tham quan, thực tập tại bệnh viện; phối hợp đào tạo cán bộ y tế của hai bên.

GS.TS.BS Trương Quang Định- Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh đã giới thiệu về quy mô hoạt động, nhu cầu đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học của bệnh viện; sự hợp tác của bệnh viện với một số trường ĐH có đào tạo khối ngành sức khỏe ở khu vực Nam Bộ.

Hai bên đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Hai bên đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

PGS. TS Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long cho biết, trường bắt đầu đào tạo khối ngành sức khỏe từ năm 2016 và đến nay, trường đã đào tạo các ngành sức khỏe như: điều dưỡng, xét nghiệm y học, dược.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN