Sở GD- ĐT triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022- 2023

Cập nhật, 18:09, Thứ Ba, 23/08/2022 (GMT+7)
Hội nghị tổng kết năm học 2021- 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2022- 2023 được Sở GD- ĐT tổ chức chiều 23/8
Hội nghị tổng kết năm học 2021- 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2022- 2023 được Sở GD- ĐT tổ chức chiều 23/8

(VLO) Chiều 23/8, Sở GD- ĐT tổng kết năm học 2021- 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2022- 2023.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương ngành giáo dục, đồng thời đề nghị Sở GD- ĐT tập trung chú trọng đổi mới công tác quản trị nhà trường; trong đó quan tâm động viên, phát huy tinh thần vượt khó, sáng tạo của cán bộ quản lý và giáo viên.

Tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa giáo viên với lãnh đạo tỉnh về chế độ, chính sách cho giáo viên. Bên cạnh đó, xây dựng văn hóa nhà trường thông qua xây dựng hài hòa các mối quan hệ trong nhà trường.

Song song với việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của năm học, ngành cần quan tâm chỉ đạo việc củng cố, hỗ trợ, bổ sung kiến thức đối với những học sinh gặp khó khăn, chưa vững về kiến thức và kỹ năng, nhất là các khối lớp đang trong lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Dịp này, ngành giáo dục nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân cho cho năm học mới. Trong ảnh: ông Hồ Văn Huân- Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao bảng tượng trưng cho đại diện Sở GD-ĐT.
Dịp này, ngành giáo dục nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân cho cho năm học mới. Trong ảnh: ông Hồ Văn Huân- Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao bảng tượng trưng cho đại diện Sở GD-ĐT.

Năm học 2021- 2022, toàn ngành giáo dục đã linh hoạt tổ chức các hình thức dạy học phù hợp với tình hình dịch COVID-19 và hoàn thành theo kế hoạch.

Tổ chức thành công các kỳ thi, đặc biệt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Chất lượng giáo dục các cấp học được duy trì ổn định so với cùng kỳ.

Năm học mới 2022- 2023 với chủ đề “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo”, Giám đốc Sở GD- ĐT Trương Thanh Nhuận đề nghị: “Từng cán bộ quản lý, giáo viên yêu cầu phải nỗ lực hơn nữa, phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ bản thân, của ngành góp phần hoàn thành mục tiêu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiệu quả”.

Xem video.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN

Các tin khác: