Kết thúc kỳ thi lớp 10 phổ thông an toàn, nghiêm túc

Cập nhật, 15:58, Chủ Nhật, 30/05/2021 (GMT+7)

 

Hơn 550 thí sinh tiếp tục thi môn chuyên vào chiều 30/5.
Kết thúc môn thi cuối cùng kỳ thi tuyển sinh 10 đối với thí sinh thi vào lớp 10 phổ thông.

Trưa 30/5/ 2021, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 phổ thông đã kết thúc với môn thi cuối cùng là Toán. Hơn 11.200 thí sinh dự thi vào lớp 10 ở các trường phổ thông, trường dân tộc nội trú và trường năng khiếu hoàn thành phần thi của mình.

Riêng chiều 30/5, 557 thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ dự thi môn cuối cùng và cũng là môn thi quan trọng nhất, môn chuyên với điểm thi nhân hệ số 3.

Phó Giám đốc Sở GD- ĐT Nguyễn Thị Ngọc Hà cho biết: “Ngày 31/5, sẽ tiến hành làm phách và chấm thi môn trắc nghiệm, sau đó chấm thi môn tự luận, dự kiến công tác chấm thi từ 7- 10 ngày sẽ hoàn thành”.

Hơn 550 thí sinh tiếp tục thi môn chuyên vào chiều 30/5.
Hơn 550 thí sinh tiếp tục thi môn chuyên vào chiều 30/5.

Tỷ lệ thí sinh dự thi ở các môn lần lượt là Ngữ Văn 98,59%; Tiếng Anh 98,58% và Toán 98,58%. Môn Ngữ văn có 166 thí sinh vắng thi, 2 môn Toán và Tiếng Anh cùng có 168 thí sinh vắng thi. Không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Nhận định về đề thi, nhiều thí sinh cho rằng đề Ngữ văn nhẹ nhàng, đề thi Tiếng Anh khó và dài hơn nên nhiều thí sinh không làm tốt bài. Đối với đề thi Toán, được đánh giá là có độ phân hóa cao, học sinh giỏi có thể làm được câu 6c và câu 7 để đạt điểm từ 8 trở lên.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN