Long Hồ mời gọi đầu tư phát triển văn hóa, thể thao và du lịch

Cập nhật, 16:30, Chủ Nhật, 19/03/2023 (GMT+7)

 

Các điểm du lịch của Long Hồ thu hút khách du lịch nước ngoài.
Các điểm du lịch của Long Hồ thu hút khách du lịch nước ngoài.

Huyện ủy Long Hồ vừa tổ chức hội nghị chuyên đề về hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện. Qua đó, địa phương đề xuất tỉnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, mời gọi đầu tư phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Cụ thể, địa phương cần hỗ trợ triển khai xây dựng mô hình du lịch cộng đồng Làng Mai vàng Phước Định; tăng cường liên kết, hợp tác mở các tuyến du lịch liên tỉnh, tạo cơ hội hợp tác cho du lịch địa phương có bước gắn kết và phát triển bền vững; có kế hoạch trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa đã xuống cấp, nhằm giữ gìn giá trị lịch sử văn hóa của di tích, đưa vào khai thác phát triển du lịch văn hóa tâm linh; đầu tư xây dựng công viên truyền hình, tạo điều kiện nâng chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần, vui chơi, giải trí của nhân dân.

Thời gian qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Các hoạt động văn hóa- văn nghệ được tổ chức thường xuyên đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần của nhân dân. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đã thu hút người dân tham gia tập luyện ngày càng đông. Toàn huyện hiện có 91 CLB thể dục thể thao và 132 địa điểm, sân tập, bãi tập thể thao thường xuyên tạo điều kiện cho người dân tham gia tập luyện rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe.

Huyện có 32 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó 3 khách sạn đạt chuẩn 1 sao, 3 khách sạn đạt giải thưởng Homestay ASEAN. Tại các xã cù lao còn có 2 điểm du lịch được công nhận theo quy định của Luật Du lịch 2017 đó là Khu du lịch Bến Thành- Vinh Sang và Nhà dừa CocoHome.

Tin, ảnh: PHƯỚC GIANG