Cơ cấu lại ngành du lịch

Cập nhật, 11:40, Thứ Ba, 14/02/2023 (GMT+7)
Làng mai vàng Phước Định, xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ).
Làng mai vàng Phước Định, xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ).

(VLO) Sở Văn hóa - TT - DL đã thực hiện tờ trình, trình UBND tỉnh chủ trương về thuê tư vấn xây dựng và triển khai mô hình du lịch cộng đồng gắn làng nghề với 2 đề án thành phần, đó là: Làng nghề trồng mai vàng Phước Định tại ấp Phước Định 1 và ấp Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ); và mô hình du lịch cộng đồng tại xã Phú Thành (thuộc cù lao Mây, huyện Trà Ôn).

Hiện nay, cù lao Mây có một số điểm vườn đón khách du lịch; trong đó, cơ sở Tám Trong homestay đã được khảo sát và hướng dẫn đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 173 của HĐND tỉnh. Theo đó, đối với loại hình homestay được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/cơ sở.

Tin, ảnh: NGỌC TRẢNG