Đoàn Famtrip khảo sát sản phẩm du lịch đốt đuốc xem hát bội tại Vĩnh Long

Cập nhật, 17:14, Thứ Năm, 21/04/2022 (GMT+7)

 

Du khách trải nghiệm đốt đuốc lá dừa đến đình An Thành.

Du khách trải nghiệm đốt đuốc lá dừa đến đình An Thành.

Tối 20/4/2022, trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ II, đoàn Famtrip gần 50 đại biểu gồm Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch, Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành; các cơ sở kinh doanh du lịch của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL… đã khảo sát sản phẩm du lịch đốt đuốc xem hát bội tại đình An Thành, cù lao An Bình- huyện Long Hồ.

Trải nghiệm sản phẩm du lịch này, đoàn Famtrip được đi tàu du lịch trên dòng Cổ Chiên, nghe kể chuyện về nguồn gốc của loại hình nghệ thuật hát bội, ý nghĩa của đốt đuốc, cách đốt đuốc, đốt đèn măng- sông,… Rời tàu, đoàn khách được tự tay cầm cây đuốc lá dừa đến đình An Thành để xem hát bội. Trên đường về, đoàn trải nghiệm thả đèn trên sông để cầu bình an, may mắn cho gia đình, bè bạn,... 

Trung tâm Thông tin, Xúc tiến du lịch Vĩnh Long đã tổ chức khảo sát phát triển sản phẩm du lịch, biểu diễn thử nghiệm, giới thiệu loại hình nghệ thuật hát bội đưa vào phục vụ khách tham quan để hướng đến xây dựng thành sản phầm đặc thù và góp phần bảo tồn nghệ thuật đặc sắc của dân tộc. Nhiều đoàn Famtrip được trải nghiệm đốt đuốc, thưởng thức loại hình nghệ thuật hát bội và đóng góp ý kiến để tổ chức khai thác trong thời gian tới.

Hát bội được hướng đến xây dựng là sản phẩm du lịch đặc thù của Vĩnh Long.
Hát bội được hướng đến xây dựng là sản phẩm du lịch đặc thù của Vĩnh Long.

Ngày 21/4, đoàn sẽ đi tàu đến kênh Thầy Cai khảo sát làng nghề gạch ngói- Di sản đương đại Mang Thít; đến cù lao Dài khảo sát khu lăng mộ thân nhân Thoại Ngọc Hầu, cơ sở dệt chiếu, vườn trái cây; khảo sát tại Khu lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt và quần thể di tích tại Vũng Liêm…

Tin, ảnh: PHONG- THÚY