Vĩnh Long đón khoảng 21.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán

Cập nhật, 14:19, Thứ Tư, 24/02/2021 (GMT+7)

 

Du khách trải nghiệm với trò chơi trượt cỏ tại Khu du lịch sinh thái Bến Thành- Vinh Sang.
Du khách trải nghiệm với trò chơi trượt cỏ tại Khu du lịch sinh thái Bến Thành- Vinh Sang.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, từ ngày 4- 14/2/2021(nhằm từ ngày 23- mùng 3 tết), Vĩnh Long đón khoảng 21.000 lượt khách du lịch, giảm 58% so với cùng kỳ 2020.

Trong đó, khách quốc tế trên 350 lượt (các chuyên gia, người nước ngoài công tác tại Việt Nam), giảm 82,5% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 11 tỷ đồng, giảm 63% so với năm 2020.

Thích thú với trò chơi xe kéo phu thê.
Thích thú với trò chơi xe kéo phu thê.

Nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu du khách, cùng với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh du lịch có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo, thiết kế, trang trí tiểu cảnh xuân, hình hoa kiểng như tại Công ty TNHH Du lịch Mekong Travel tổ chức cho du khách trải nghiệm gói bánh tét và nấu bánh, hái trái cây vườn; Khu Du lịch sinh thái Hoàng Hảo với hình thức cắm trại xuân, tiệc nướng BBQ… Theo đó, nhiều điểm du lịch còn áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá vé vào cổng, vé tham gia chơi các trò chơi.

Tin, ảnh: HỮU THOẠI