Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tiễn sinh viên sang Hàn Quốc học tập

Cập nhật, 14:57, Thứ Tư, 15/03/2023 (GMT+7)

 

PGS.TS Cao Hùng Phi – Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tặng hoa cho sinh viên trong Lễ xuất cảnh.
PGS.TS Cao Hùng Phi – Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tặng hoa cho sinh viên trong Lễ xuất cảnh.

Sáng ngày 15/3/2023, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức Lễ xuất cảnh cho sinh viên hệ chất lượng cao, chương trình liên kết 2+2 với ĐH Tongmyong (Hàn Quốc) học tập giai đoạn 2.

Theo đó, có 4 sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô theo hệ chất lượng cao, liên kết 2+2 đủ điều kiện sang ĐH Tongmyong tiếp tục thực hiện học tập giai đoạn 2. Đây là những sinh viên đầu tiên của chương trình phối hợp giữa hai trường. Các sinh viên này đã trải qua quá trình học tập 2 năm tại trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long hoàn thành 70 tín chỉ các môn khoa học cơ bản.

Song song đó, các sinh viên phải học thêm các kiến thức về văn hóa, học ngôn ngữ, trải qua kỳ thi cấp chứng chỉ TOPIK 3 tiếng Hàn, đồng thời phải đạt phỏng vấn theo quy định. Tại Hàn Quốc, sinh viên sẽ tiếp tục học 65 tín chỉ về cơ sở ngành, chuyên ngành và khóa luận tốt nghiệp, hoàn thành khóa học sinh viên sẽ được nhận bằng tốt nghiệp kỹ sư do Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long và ĐH Tomyoung cấp, có giá trị toàn cầu.

Đây là hình thức du học tại chỗ, sinh viên được học tập với chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế và trải qua 2 giai đoạn học tập tại Việt Nam và Hàn Quốc. Năm 2023, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tuyển sinh 12 ngành đào tạo theo chương trình chất lượng cao liên kết 2+2 với 4 phương thức xét tuyển cho 275 chỉ tiêu.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN