Tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội

Cập nhật, 15:04, Thứ Sáu, 24/03/2023 (GMT+7)
Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đại diện lãnh đạo tỉnh trao suất dinh dưỡng cho trẻ em có cha mẹ mất do dịch COVID-19.
Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đại diện lãnh đạo tỉnh trao suất dinh dưỡng cho trẻ em có cha mẹ mất do dịch COVID-19.

(VLO) Ngày 24/3, Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) tỉnh Vĩnh Long (Sở Lao động – TB – XH) tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày CTXH Việt Nam 25/3, nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề CTXH; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm CTXH, các nhà hảo tâm, tổ chức phi Chính phủ... trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

Ông Trần Văn Khái – Giám đốc Sở Lao động – TB – XH đại diện trao bằng khen của UBND tỉnh cho nhà hảo tâm có nhiều đóng góp vào hoạt động của Trung tâm CTXH.
Ông Trần Văn Khái – Giám đốc Sở Lao động – TB – XH đại diện trao bằng khen của UBND tỉnh cho nhà hảo tâm có nhiều đóng góp vào hoạt động của Trung tâm CTXH.

Trung tâm CTXH tỉnh đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng gần 270 đối tượng bảo trợ xã hội và triển khai mô hình dịch vụ cho một số đối tượng theo nhu cầu. Những năm qua trung tâm thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời kết nối, vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ cho các đối tượng tại trung tâm và cộng đồng.

Ông Võ Văn Tám – Phó Giám đốc Sở Lao động – TB – XH trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ suất sinh kế, suất dinh dưỡng, thẻ BHYT cho các địa phương trong tỉnh.
Ông Võ Văn Tám – Phó Giám đốc Sở Lao động – TB – XH trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ suất sinh kế, suất dinh dưỡng, thẻ BHYT cho các địa phương trong tỉnh.

Ông Trần Văn Khái – Giám đốc Sở Lao động – TB – XH yêu cầu với trung tâm và người làm nghề CTXH trong thời gian tới cần gắn chặt nhiệm vụ “xanh sạch, thân thiện, chuyên nghiệp” nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các đối tượng bảo trợ xã hội; kết nối, vận động các nguồn lực hỗ trợ đối tượng đang được nuôi dưỡng tại trung tâm và cộng đồng.

Tại sự kiện, đơn vị chức năng, tổ chức phi Chính phủ, nhà hảo tâm đã trao nhiều suất bổng cho học sinh nghèo, quà cho hộ gia đình khó khăn, suất dinh dưỡng, suất sinh kế, thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ và yếu thế trong cộng đồng; tiếp nhận kinh phí thực hiện mô hình trợ giúp xã hội;...

Xem video.

Tin, ảnh: MINH THÁI