Hơn 65 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo, nạn nhân da cam, người khuyết tật

Cập nhật, 07:54, Thứ Tư, 07/12/2022 (GMT+7)

 

Năm 2022, hơn 410.000 hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ.
Năm 2022, hơn 410.000 hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ.

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Người khuyết tật và Bảo trợ xã hội, năm 2022, hội kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để có nhiều nguồn lực làm chỗ dựa tinh thần của những người yếu thế trong xã hội. Hội đã tổ chức các hoạt động bảo trợ cho 410.570 lượt nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nghèo với tổng số tiền hơn 65,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 4.391 người. 9 bếp ăn miễn phí tại các bệnh viện trong toàn tỉnh cấp cơm cháo nước miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người nuôi bệnh, tổng giá trị phúc lợi gần 13 tỷ đồng. Hội tặng 389 xe lăn, 77 xe lắc, khung tập đi... cho người khuyết tật; xây mới 59 căn, sửa chữa 18 nhà tình thương; hỗ trợ vốn để làm kinh tế, dịch vụ cho 475 người, trị giá gần 2 tỷ đồng...

Năm 2023, các cấp hội tiếp tục phát huy và duy trì thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng; vận động hỗ trợ phương tiện sinh hoạt, học tập, chăm lo đời sống vật chất tinh thần; chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh cho các đối tượng. Tích cực chỉ đạo, hướng dẫn hội cơ sở thực hiện, rà soát và tổng hợp các nhu cầu cần hỗ trợ của tất cả đối tượng, kịp thời xây dựng kế hoạch vận động, chương trình trợ giúp. Đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn sinh kế, hỗ trợ phương tiện đi lại, sinh hoạt cho người khuyết tật…

Tin, ảnh: PHƯƠNG THƯ