Thành lập 68 mô hình bảo vệ phụ nữ, trẻ em

Cập nhật, 16:08, Chủ Nhật, 20/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Năm 2022, các cấp hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên, phụ nữ về kiến thức phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội từ trong gia đình và thực hiện Đề án “Chăm sóc, bảo vệ trẻ em gái tránh bị xâm hại tình dục và hỗ trợ trẻ em bị tổn thương” được gần 3.900 cuộc với trên 100.000 lượt phụ nữ tham dự.

Qua đó thành lập được 68 mô hình, CLB phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ phụ nữ, trẻ em với 1.100 thành viên; nâng tổng số có 254 mô hình với trên 4.700 thành viên tham gia.

Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn chuyên đề xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới; xây dựng mô hình “Góc tư vấn hôn nhân gia đình - Phòng chống bạo lực gia đình” và hướng dẫn xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn cho trẻ”.

Trong năm, các cấp hội cũng đã tích cực phối hợp cùng với cơ quan chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho các trường hợp phụ nữ, trẻ em bị bạo lực gia đình và đảm bảo 100% nạn nhân được tiếp cận tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ vật chất cần thiết.

HẢI YẾN