Học sinh Vĩnh Long tựu trường từ 22/8

Cập nhật, 09:10, Thứ Tư, 17/08/2022 (GMT+7)
Học sinh tiểu học sẽ tựu trường sớm nhất so với các cấp học khác trong tỉnh.
Học sinh tiểu học sẽ tựu trường sớm nhất so với các cấp học khác trong tỉnh.

 

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2022- 2023 của Sở GD- ĐT. Theo đó, ngày tựu trường đối với giáo dục tiểu học là 22/8; đối với giáo dục mầm non, giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên là 29/8.

 
Ngày khai giảng năm học là ngày 5/9. Thời gian thực học học kỳ 1 đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học là 18 tuần; đối với giáo dục thường xuyên là 16 tuần ở các khối lớp 8, 9, 11 và 12. Đối với lớp 6, 7, 10 có 18 tuần thực học. 
 
Thời gian thực học ở học kỳ 2 là 17 tuần đối với giáo dục tiểu học, giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên các lớp 6, 7, 10. Riêng giáo dục thường xuyên lớp 8, 9, 11 và 12 có 16 tuần thực học. 
 
Trước 31/5/2023 phải kết thúc năm học. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS hoàn thành trước 30/6/2023. Xét tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và tuyển sinh lớp 10 THPT, THPT chuyên, phổ thông dân tộc nội trú, năng khiếu nghệ thuật và thể dục thể thao năm học 2023- 2024 hoàn thành trước 31/7/2023. Thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật quốc gia theo kế hoạch của Bộ GD- ĐT.
 
Tin, ảnh: VĨNH PHÚC