Cùng đồng bào dân tộc Khmer giữ gìn an ninh trật tự

Cập nhật, 17:40, Chủ Nhật, 21/08/2022 (GMT+7)
Lực lượng Công an xã Tân Mỹ (Trà Ôn) thường xuyên tổ chức tuần tra bảo đảm an ninh trật tự.
Lực lượng Công an xã Tân Mỹ (Trà Ôn) thường xuyên tổ chức tuần tra bảo đảm an ninh trật tự.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), mô hình “Phát huy vai trò của đồng bào dân tộc Khmer ở xã Tân Mỹ tham gia giữ gìn an ninh trật tự” đã phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc trong việc phối hợp tuyên truyền, vận động. Từ đó, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp toàn dân.

Giữ gìn bình yên phum sóc

Theo Trưởng Công an xã Tân Mỹ (Trà Ôn) Lê Hồng Vĩnh, địa bàn xã Tân Mỹ có đông đồng bào dân tộc Khmer, chiếm hơn 40% dân số. Trước tình hình an ninh trật tự còn nhiều yếu tố phức tạp, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo xây dựng mô hình “Phát huy vai trò của đồng bào dân tộc Khmer ở xã Tân Mỹ tham gia giữ gìn an ninh trật tự”. “Mô hình gồm các thành viên của UBND xã và Trưởng Ban quản trị 4 chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn và các sư sãi làm thành viên. Thường xuyên lập kế hoạch phối hợp với các ban ngành đoàn thể đến các ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer để triển khai tình hình trật tự xã hội trên địa bàn và các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm. Qua đó, để người dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer nắm rõ để tự phòng, tự quản về tài sản của mình”- ông Lê Hồng Vĩnh cho biết.

Sau 2 năm ra mắt và hoạt động, mô hình “Phát huy vai trò của đồng bào dân tộc Khmer ở xã Tân Mỹ tham gia giữ gìn an ninh trật tự” đến nay đã mang lại hiệu quả cao. Theo đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước của Nhân dân nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng. Đại đức Thạch Tuấn Anh- Phó trụ trì chùa Giữa (ấp Trà Mòn) chia sẻ: “Khi được Công an xã triển khai thực hiện mô hình này, các sư sãi, thành viên ban quản trị chùa tuyên truyền cho bà con phật tử về việc giữ gìn an ninh trật tự; biết cách phòng tránh trộm cắp, lừa đảo; tham gia giao thông đúng luật… Rất phấn khởi khi chung tay giữ gìn an ninh trật tự chung của xã hội”.

Hơn nữa, thông qua công tác quản lý, nắm tình hình cùng với việc gặp gỡ, tiếp xúc phối hợp người có uy tín trong dân trong đồng bào dân tộc, lực lượng công an đã nắm chặt được đối tượng, quản lý chặt địa bàn; nắm được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, các vụ việc tranh chấp trong Nhân dân. Từ đó đã phối hợp chặt chẽ với ban quản trị các chùa Khmer trên địa bàn, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên cảm hóa giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật; giải quyết ổn định các vụ tranh chấp, mâu thuẫn có liên quan đến dân tộc, tôn giáo, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Đồng bào người dân tộc Khmer trong xã đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Cung cấp cho lực lượng công an 67 nguồn tin có giá trị; góp phần cho tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội giảm hàng năm trên 50%.

Lan tỏa sức mạnh toàn dân

Mô hình “Phát huy vai trò của đồng bào dân tộc Khmer ở xã Tân Mỹ tham gia giữ gìn an ninh trật tự” đã huy động có hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao giữa các dân tộc. “Nhân dân chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể… xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Nhất là đã phát huy vai trò của các trụ trì, sư sãi, các thành viên ban quản trị và đồng bào phật tử góp phần giữ gìn an ninh trật tự”- ông Lê Hồng Vĩnh nhấn mạnh.

Qua tuyên truyền, vận động, đa số người dân đều nâng cao nhận thức về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; tạo được lòng tin của bà con phật tử, góp phần thúc đẩy phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Chú Thạch Ngọc (ấp Trà Mòn) phấn khởi nói: “Mô hình đạt hiệu quả, ấp Trà Mòn ổn định tốt hơn. Tình hình trộm cắp không còn nữa. Bà con chí thú làm ăn, tạo điều kiện xóa đói giảm nghèo”.

 Chú trọng tuyên truyền, vận động chức sắc, chư tăng phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc.
Chú trọng tuyên truyền, vận động chức sắc, chư tăng phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc.

Bên cạnh đó, ban quản trị các chùa Khmer còn phối hợp với chính quyền xã tích cực vận động bà con phật tử làm tốt công tác xã hội như hiến đất làm đường, đóng góp tiền xây cầu, giúp người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh... Cụ thể, trong năm 2021 đã đóng góp trên 61 triệu đồng cho quỹ an sinh xã hội; hiến trên 1.220m2 đất để làm đường, đóng góp tiền của xây 3 cây cầu...

Theo ông Nguyễn Văn Nhiều- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Mỹ, từ khi triển khai thực hiện mô hình, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định. Tình hình trật tự xã hội và các vụ việc xảy ra trên địa bàn giảm; đồng thời đã phát huy vai trò của đồng bào dân tộc trên địa bàn xã. Trước hiệu quả đó, xã tiếp tục phối hợp nhân rộng mô hình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò đồng bào dân tộc tham gia mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ.

Toàn tỉnh có hơn 40 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, duy trì hoạt động tại địa phương. Các mô hình, điển hình tiên tiến đã phát huy được vai trò làm chủ, tích cực sáng tạo của Nhân dân trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự… Qua đó, góp phần xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân và nền an ninh nhân dân vững chắc.

Bài, ảnh: AN CHI

Các tin khác: