Viếng Nghĩa trang Hàng Dương, thăm các di tích lịch sử ở Côn Đảo

Cập nhật, 19:07, Thứ Bảy, 23/07/2022 (GMT+7)

 

Lãnh đạo UBND tỉnh và đoàn cán bộ, công chức, viên chức con thương binh, liệt sĩ tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long dâng tràng hoa, thắp hương tại Đài liệt sĩ Nghĩa trang Hàng Dương.
Lãnh đạo UBND tỉnh và đoàn cán bộ, công chức, viên chức con thương binh, liệt sĩ tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long dâng tràng hoa, thắp hương tại Đài liệt sĩ Nghĩa trang Hàng Dương.

Ngày 23/7, tiếp tục các hoạt động chuyến về nguồn tại Côn Đảo, đoàn cán bộ, công chức, viên chức là con thương binh, liệt sĩ tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long đã đến viếng Nghĩa trang Hàng Dương, thắp hương và dâng hoa tại Đài liệt sĩ, mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu, thắp hương mộ các đồng chí Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, mộ của các liệt sĩ quê hương Vĩnh Long.

Nghĩa trang Hàng Dương có trên 1.900 phần mộ, trong đó hơn 700 mộ có thông tin liệt sĩ, còn lại mộ khuyết danh.

Thắp hương mộ các liệt sĩ quê hương Vĩnh Long.
Thắp hương mộ các liệt sĩ quê hương Vĩnh Long.

Đoàn cũng đã đến tham quan, tìm hiểu lịch sử đấu tranh cách mạng của cha anh lưu giữ tại Bảo tàng Côn Đảo, trại tù Phú Hải, Phú Tường.

Tin, ảnh: MINH THÁI