Nhiều hoạt động tham gia xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường

Cập nhật, 10:02, Thứ Ba, 21/06/2022 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đồng loạt triển khai “Ngày Chủ nhật xanh”; đảm nhận xây dựng các tuyến phố, tuyến đường thanh niên tự quản sáng- xanh- sạch- đẹp- văn minh như: trồng cây xanh, thực hiện đoạn đường hoa, dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định, phát quang cây che chắn tầm nhìn làm thông thoáng đường giao thông.

Bên cạnh đó, triển khai mô hình “Chống rác thải nhựa”, “Ngôi nhà rác thải nhựa”, duy trì và thành lập mới các đội hình tình nguyện vì môi trường…

Tiêu biểu: Huyện Đoàn Mang Thít thực hiện công trình thanh niên trồng 1.500 cây chiều hồng, dừa cạn; Huyện Đoàn Bình Tân trồng 1.800 cây sao, dầu, bằng lăng tại các xã; Đoàn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long trồng 2.000 cây xanh, thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” dài 1km, nâng cấp trên 1,3km đường giao thông nông thôn…

PHƯƠNG VY