Đổi mới công tác trợ giúp xã hội đối với người nghiện

Cập nhật, 22:57, Chủ Nhật, 22/05/2022 (GMT+7)

Đến thăm và làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long (trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội) mới đây, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Trần Ngọc Túy ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động tại cơ sở.

Ông yêu cầu cùng với nâng cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết gắn bó với nghề; cơ sở cai nghiện cần đổi mới mạnh mẽ công tác trợ giúp xã hội đối với người nghiện; đa dạng các hình thức thu hút người nghiện ma túy tự nguyện.

Cơ sở cai nghiện cũng cần chủ động liên kết đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thu nhập để nâng cao đời sống học viên; tranh thủ các nguồn lực để nâng cao chất lượng cung cấp các gói dịch vụ trong quy trình cai nghiện; đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao giúp các học viên vui khỏe, an tâm cai nghiện;...

Hiện nay Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh đang quản lý 155 học viên (trong đó cai nghiện bắt buộc 135 học viên, cai tự nguyện 18 học viên, đối tượng xã hội là 2 học viên).

MINH THÁI