Tập huấn thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự

Cập nhật, 15:21, Thứ Hai, 25/07/2016 (GMT+7)

Ngày 25/7/2016, Bộ Chỉ huy Quân sự tập huấn thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi và các nghị định, thông tư, hướng dẫn của các cấp quy định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cho thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp.

Năm 2016, Vĩnh Long có 1.350 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an.
Năm 2016, Vĩnh Long có 1.350 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an.

Cụ thể, Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân và phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư liên tịch hướng dẫn khám sức khỏe thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; thứ tự các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, có một số điểm mới như: mỗi năm chỉ tuyển quân 1 lần, nâng thời hạn thi hành nghĩa vụ từ 18 lên 24 tháng, độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 đến hết 25 tuổi, công dân đào tạo trình độ CĐ, ĐH đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27,...

NGUYỄN THỊNH