Thí sinh yên tâm thi tốt nhé!

Cập nhật, 10:16, Thứ Năm, 30/06/2016 (GMT+7)

Đội tình nguyện tiếp sức mùa thi đã ra quân từ sáng 28/6, nơi ăn, chốn ở cho thí sinh cũng đã sẵn sàng. Tại các điểm thi, cơ sở vật chất đã được chuẩn bị, đề thi được bảo vệ chặt chẽ,… Thí sinh an tâm đi thi và thi tốt nhé!

Sơ đồ các điểm thi THPT quốc gia tại TP Vĩnh Long.
Sơ đồ các điểm thi THPT quốc gia tại TP Vĩnh Long.

Tiếp sức mùa thi- cần là có

Để tư vấn, hướng dẫn cho thí sinh đến thi tại TP Vĩnh Long, đội tiếp sức mùa thi của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long sẽ đóng 10 chốt để hướng dẫn thí sinh: trước cổng 8 điểm thi ở TP Vĩnh Long và 2 bến xe của thành phố.

Anh Đặng Hải Đăng- Phó Bí thư Đoàn trường cho biết: “Tại điểm thi, thí sinh và phụ huynh sẽ được hướng dẫn chỗ ăn, nghỉ, đi lại, được xe ôm đưa rước miễn phí nếu không có phương tiện”. Tại mỗi chốt tư vấn, có 15 xe ôm miễn phí, thí sinh có nhu cầu đưa rước đăng ký trực tiếp tại đây.

Để được hỗ trợ những vấn đề liên quan đến tuyển sinh cụm thi ĐH, phụ huynh và thí sinh có thể liên hệ trực tiếp với đội tiếp sức mùa thi đặt tại các điểm thi hoặc qua số điện thoại 0703 862456.

Tỉnh Đoàn Vĩnh Long cũng có đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi hỗ trợ cho 200 thí sinh khó khăn trong tỉnh. Các em được hỗ trợ chỗ nghỉ miễn phí và 100.000 đ/đợt.

Các trường ĐH, CĐ có ký túc xá (KTX) cho thí sinh cũng có đội sinh viên tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ. Trường ĐH Xây dựng Miền Tây ngoài hỗ trợ 430 chỗ ở KTX miễn phí còn tặng 400 suất ăn sáng/đợt thi.

Anh Lê Trần Khánh Phương- Phó Bí thư Đoàn trường cho biết: “Hiện đã có 230 chỗ ở KTX được đặt trước, vẫn còn khoảng 200 chỗ trống dành cho các em. Ngoài ra, còn có 40 sinh viên tình nguyện tại chỗ và 100 xe ôm đưa rước miễn phí cho thí sinh”.

Trường CĐ Cộng đồng Vĩnh Long có khoảng 250 chỗ ở cho thí sinh tại KTX của trường. Ngoài ra, còn có khoảng 30 sinh viên hỗ trợ thí sinh.

Bí thư Đoàn trường là anh Nguyễn Văn Thống cho biết: “Đã có 230 thí sinh đăng ký ở KTX, ngoài ra, trường còn chuẩn bị phần ăn trưa miễn phí cho các em trong 2 ngày thi đầu tiên”.

Trường CĐ Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long có 400 chỗ ở KTX giá rẻ cho thí sinh, hiện còn 100 chỗ. Chị Lê Hương Bình cho biết: “Có 10 xe ôm của sinh viên hỗ trợ miễn phí, 10 sinh viên trực để hướng dẫn, giải đáp cho thí sinh”.

Anh Lê Trần Phát- Phó Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long cho biết: “Hiện thời, chúng tôi chỉ nhận thí sinh đặt chỗ theo đơn vị trường”. Ngoài ra, chùa Hội Đức (TP Vĩnh Long) còn dành khoảng 500 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh.

Nên ăn, ở gần điểm thi

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự (Vũng Liêm) được trường tổ chức xe đưa đón đi thi ở TP Vĩnh Long. Ảnh: CAO HUYỀN
Học sinh Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự (Vũng Liêm) được trường tổ chức xe đưa đón đi thi ở TP Vĩnh Long. Ảnh: CAO HUYỀN
Lưu ý quan trọng trước khi vào phòng thi

Ngoài việc nhận thẻ dự thi, yêu cầu điều chỉnh sai sót (nếu có), thí sinh phải đặc biệt lưu ý đi thi đúng thời gian, đúng môn mình đăng ký. Ông Phạm Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở GD- ĐT Vĩnh Long nói: Thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại di động vào khu vực thi. Trong kỳ thi vừa qua, tại Hội đồng Cần Thơ có những thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi dù không sử dụng và đã tắt nguồn nhưng vẫn bị đình chỉ thi”.

Có 7 điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2016 tại TP Vĩnh Long ở Phường 1, Phường 2, Phường 4 và Phường 8.

Điểm thi số 1 là Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, có 45 phòng với 1.620 thí sinh (số 73 Nguyễn Huệ, Phường 2).

Điểm thi số 2 là Trường CĐ Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long, có 38 phòng thi và 1.345 thí sinh (số 01 đường Nguyễn Trung Trực, Phường 8).

Điểm thi số 3 là Trường THPT Vĩnh Long, có 38 phòng thi và 912 thí sinh (số 33 đường Phạm Thái Bường, Phường 4).

Điểm thi số 4 là Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm có 35 phòng thi và 840 thí sinh (số 157, Phạm Thái Bường, Phường 4).

Điểm thi số 5 là Trường THPT Nguyễn Thông có 26 phòng thi với 624 thí sinh (số 12 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8). Điểm thi số 6, Trường Chính trị Phạm Hùng (số 241 Đinh Tiên Hoàng, Phường 8).

Điểm thi số 7 là Trường THCS Lê Quý Đôn (số 1, đường 19/8, Phường 1). Mỗi phòng thi của các điểm thi có tối đa 40 thí sinh. Có 565 cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ cho kỳ thi.

Tại điểm phát 6.000 suất cơm miễn phí cho thí sinh do Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vận động, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã đến làm việc và sẽ lấy mẫu thử nghiệm để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh.

Các quán ăn gần điểm thi cũng sẽ được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra trước và trong kỳ thi để đảm bảo an toàn cho thí sinh. Thí sinh không nên ăn thức ăn lề đường, thức ăn không rõ nguồn gốc.

Nếu thí sinh đi thi cùng người thân, không muốn ở KTX, không muốn ăn cơm miễn phí thì có thể nhờ tình nguyện viên giới thiệu chỗ ở gần địa điểm thi.

Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia, cụm thi số 65- ông Cao Hùng Phi cho biết: Công việc chuẩn bị đã hoàn tất đúng tiến độ. Cán bộ coi thi đã được tập huấn đầy đủ. Cụm thi 65 sẽ cố gắng để kỳ thi thật an toàn, nghiêm túc và thuận lợi cho
thí sinh.

Lịch thi THPT quốc gia 2016

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

30/6/2016

SÁNG

từ 8 giờ

Thí sinh làm thủ tục dự thi, nhận thẻ dự thi và đính chính sai sót (nếu có)

1/7/2016

SÁNG

Toán

180 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Ngoại ngữ

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

2/7/2016

SÁNG

Ngữ văn

180 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Vật lý

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

3/7/2016

SÁNG

Địa lý

180 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Hóa học

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

4/7/2016

SÁNG

Lịch sử

180 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Sinh học

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

CAO HUYỀN