Khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 27

Cập nhật, 14:04, Thứ Tư, 16/11/2022 (GMT+7)
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và Hội Mỹ thuật Việt Nam xem triển lãm tranh.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và Hội Mỹ thuật Việt Nam xem triển lãm tranh.

(VLO) Sáng 16/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long diễn ra khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 27.

Năm nay, Hội đồng nghệ thuật đã nhận được 194 tác phẩm của 167 tác giả để trưng bày triển lãm. Hội đồng nghệ thuật- Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trao giải cho 9 tác phẩm đạt giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam và 11 tác phẩm đạt giải thưởng khu vực ĐBSCL.

Triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 27 góp phần tạo điều kiện để mỹ thuật phát triển và mang đến công chúng những bức tranh sinh động về sinh hoạt, đời sống kinh tế- văn hóa của người dân vùng ĐBSCL.

Họa sĩ Tạ Thi Ánh Hồng (Vĩnh Long) bên tác phẩm đạt giải B của Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Họa sĩ Tạ Thi Ánh Hồng (Vĩnh Long) bên tác phẩm đạt giải B của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Đồng thời, tạo điều kiện cho các họa sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tìm tòi sáng tạo nhằm phản ánh đa dạng, phong phú đời sống kinh tế, văn hóa của mỗi địa phương.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 24/11. Đơn vị đăng cai triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL năm 2023 là tỉnh Trà Vinh.

Xem video.

Tin, ảnh: NGỌC TRẢNG