Khai mạc Hội thi sinh vật cảnh miền Nam mở rộng năm 2022

Cập nhật, 10:06, Thứ Hai, 21/11/2022 (GMT+7)

 

Xem video clip

Sáng 21/11, Hội thi sinh vật cảnh miền Nam năm 2022 mở rộng do Hội Sinh vật cảnh trung ương và Hội Sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đại biểu cắt băng khai mạc Hội thi
Đại biểu cắt băng khai mạc Hội thi

Hội thi, gồm các bộ môn: kiểng cổ non bộ, đá cảnh, bon sai, bon sai hoa trái, phong lan, chim hót nghệ thuật…

Trên 500 tổ chức, cá nhân ở 30 tỉnh, thành phố tham dự, với gần 1.000 tác phẩm dự thi và trưng bày, cùng hơn 200 gian hàng giao dịch, trao đổi, mau bán. BGK đã trao 17 giải vàng, 29 giải bạc, 49 giải đồng và 82 giải khuyến khích. Đặc biệt, năm nay BTC có trao giải kim cương và giải ấn tượng (độc, lạ). Kết quả, tác phẩm bon sai đại của nghệ nhân Đỗ Xuân Phong (Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) đạt giải kim cương; tác phẩm tiểu cảnh của nghệ nhân Trần Cao Đệ (Vĩnh Long) đạt giải ấn tượng.

Hoa lan tham dự hội thi.
Hoa lan tham dự hội thi.

Đặc biệt, hai nghệ nhân ở Tiền Giang và TP Hồ Chí Minh đã vận động tổ chức thực hiện tác phẩm cây trái tứ linh và chân dung Thủ tướng Võ Văn Kiệt bằng chất liệu gạo nếp vô cùng độc đáo, thu hút đông đảo khách tham quan chụp ảnh lưu niệm.

Tác phẩm bon sai đại đạt giả đồng.
Tác phẩm bon sai đại đạt giả đồng.

 

Các tác phẩm bon sai trung.
Các tác phẩm bon sai trung.

Kết hợp tại khu trưng bày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn triển lãm sách, báo chủ đề “Đọc sách để hiểu di sản Thủ tướng Võ Văn Kiệt” và trưng bày “Triển lãm thân thế, sự nghiệp Thủ tướng Võ Văn Kiệt”. Sở Công thương tổ chức không gian trưng bày gốm đỏ Vĩnh Long.

Tin, ảnh: NGỌC TRẢNG- NGUYÊN KHÁNH