Nghề làm tàu hủ ky đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Cập nhật, 20:37, Thứ Hai, 08/08/2022 (GMT+7)
Làng nghề làm tàu hủ ky xã Mỹ Hòa đã tồn tại trăm năm.
Làng nghề làm tàu hủ ky xã Mỹ Hòa đã tồn tại trăm năm.

(VLO) Ngày 4/8/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1832/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề thủ công truyền thống “Nghề làm tàu hủ ky” xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Làng nghề tàu hủ ky nổi tiếng ở vùng đất Bình Minh, tồn tại và phát triển hơn 100 năm. Hiện tại, làng nghề vẫn phát triển mạnh mẽ, giải quyết một phần nguồn lao động địa phương và trở thành một điểm đến thu hút khách du lịch.

Đến nay, tỉnh Vĩnh Long có 2 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2020, Lễ hội Lăng ông Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn (xã Thiện Mỹ- Trà Ôn) đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THƯ