Xã Chánh An (Mang Thít)

14 tuyến đường hoa dài trên 25,3km

Cập nhật, 15:27, Thứ Tư, 18/05/2022 (GMT+7)

 

Tuyến đường hoa thuộc Đường huyện 33 đoạn qua ấp Tân Mỹ được người dân chăm chút tạo nên diện mạo rất đẹp.
Tuyến đường hoa thuộc Đường huyện 33 đoạn qua ấp Tân Mỹ được người dân chăm chút tạo nên diện mạo rất đẹp.

Toàn xã phát động và xây dựng 14 tuyến đường hoa tại 7 ấp với tổng chiều dài 25.335m. Trong đó, dài nhất là tuyến Đường huyện 33 (đoạn từ ĐT 902 đến cầu Rạch Đôi) đi qua các ấp: Mỹ Chánh, Tân Mỹ, An Hòa, có tổng chiều dài 5.000m, đang trồng các loại cỏ đậu phộng, hoa mười giờ, huỳnh anh, hoàng yến, chiều tím, dừa cạn.

Đối với các tuyến đường Bờ Sao, đường Vòng Đai và tuyến đường từ đất ông Trần Huỳnh Phiên đến ông Mai Ngọc Hiểu, các ấp đã ươm các loại cây giống như: huỳnh anh, chiều tím và dừa cạn với tổng số lượng 10.500 bầu, dự kiến sẽ trồng khi tuyến đường thi công xong.

Tân Mỹ hiện là ấp được phát động trồng nhiều tuyến đường hoa nhất với tổng cộng 9 tuyến, trong đó có 2 tuyến tăng cường dài 2.700m. Hiện, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các ấp đang ươm thêm các loại cây hoa giống để trồng giặm vá tại những đoạn còn trống.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI