Diện mạo Phường 3 nhiều đổi mới

Cập nhật, 14:42, Thứ Tư, 01/07/2020 (GMT+7)

 

Phường 3 đón nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” ngày 11/6/2020.
Phường 3 đón nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” ngày 11/6/2020.

Ngày 11/6/2020, Phường 3 đón nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Ông Nguyễn Thanh Hà- Phó Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long- đánh giá: Phường 3 là đô thị phát triển ở hướng Nam của thành phố, có nhiều thuận lợi trong việc phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục và tiềm năng, nội lực phát triển của phường còn rất lớn, rất cần phát huy tối đa.

Nhiều “điểm sáng”

“Rạch Bờ Húm (Khóm 4- Phường 3) trước kia bị rác rến ứ đọng, bồi lắng và ô nhiễm. Từ khi được nạo vét, khơi thông thì sạch đẹp hơn”- ông Phạm Văn Sơn- Phó Trưởng Khóm 4 nói về sự thay đổi “tốt hơn lên” của con rạch.

Nạo vét, khơi thông dòng chảy, khắc phục ô nhiễm kinh rạch cũng là một trong số nhiều “điểm sáng”, góp phần đưa Phường 3 đạt chuẩn phường văn minh đô thị.

Ông Phạm Văn Sơn cho biết “đã sống cố cựu ở đô thị này từ khi sinh ra vào năm 1956 đến nay”. Theo trí nhớ của ông, rạch Bờ Húm trước kia rộng khoảng 10m, phục vụ tưới tiêu cho đồng ruộng đôi bờ và ghe xuồng có thể lưu thông. Tuy nhiên, sau mấy mươi năm, nhiều công trình nhà cửa mọc lên và rác rến ứ đọng nên rạch bị bồi lắng, thu hẹp còn chừng 3m ngang. Mùa mưa lũ có khi nước bẩn ngập hơn nửa bánh xe, đi lại khó khăn.

Rạch hiện có chiều dài khoảng 1.000m, là kinh thoát nước sinh hoạt và nước mưa cho khoảng 200 hộ dân sinh sống ven rạch. Cùng với nạo vét để khơi thông, vừa qua, khóm cũng vận động người dân không xả rác xuống rạch, đảm bảo vệ sinh môi trường. “Cùng với rạch Bờ Húm thì Khóm 4 còn có rạch Vòng cũng đã được nạo vét, khơi thông dòng chảy và trông mỹ quan hơn”- ông Phạm Văn Sơn cho hay.

Theo bà Nguyễn Thị Điệp- Phó Chủ tịch UBND Phường 3, nạo vét, khơi thông dòng chảy cho các tuyến kinh rạch trên địa bàn là một trong những “điểm sáng” trong phấn đấu xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị thời gian qua.

Cụ thể, UBND Phường 3 đã tổ chức lễ phát động phường văn minh đô thị trong năm 2018 và đã ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường, phấn đấu đạt chuẩn văn minh đô thị.

Qua thực hiện Quyết định số 14 và Quyết định số 08 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc quy định tiêu chuẩn công nhận, hướng dẫn chấm điểm và trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, đến nay Phường 3 thực hiện đạt 27/27 nội dung trong 6 tiêu chuẩn xây dựng phường văn minh đô thị.

Đặc biệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Năm 2019, phường có hơn 3.900 hộ đạt “Gia đình văn hóa”, chiếm 91%. 2/4 khóm đạt văn hóa 6 năm liền, 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đăng ký, đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 5 năm trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,23% và hộ cận nghèo 0,87%. Cùng với đó, các khóm của phường đều có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao. Đảng bộ phường được công nhận “Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Để giữ vững danh hiệu

Thời gian qua, các tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường được đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa thường xuyên hàng năm. Năm 2018, phường được đầu tư xây dựng các công trình như: Công viên Truyền hình Vĩnh Long; Trường THCS Nguyễn Trãi và đường vào trường; đường từ QL53 đến đường Võ Văn Kiệt nối dài; đường vào Khu dân cư Phước Thọ (giai đoạn 2); vỉa hè đường Nguyễn Văn Thiệt; nạo vét khơi thông dòng chảy rạch Tổ 72- 75 Khóm 4, xây dựng mới Ban Chỉ huy Quân sự Phường 3…

Năm 2019, đã đầu tư công trình đường Tổ 75, 76 Khóm 4, hệ thống chiếu sáng đường Vườn Ổi; nạo vét rạch Ngã Cạy Khóm 2, rạch Tổ 54- 59 Khóm 3; rạch Bờ Húm Khóm 4…

Từ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, diện mạo đô thị Phường 3 có nhiều đổi mới theo hướng ngày càng khang trang, hiện đại. Đến nay, 100% các tuyến hẻm trên địa bàn đều được nâng cấp, sửa chữa nên đường thông, hè thoáng, người dân đi lại dễ dàng. Ngày 11/6/2020, Phường 3 đón nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Phường 3 với hạ tầng được đầu tư ngày càng khang trang, đồng bộ.
Phường 3 với hạ tầng được đầu tư ngày càng khang trang, đồng bộ.

Ông Nguyễn Thanh Hà- Phó Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long- đánh giá: Phường 3 là đô thị phát triển ở hướng Nam của thành phố, có nhiều thuận lợi trong việc phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”. Theo đó, tiềm năng, nội lực phát triển của phường còn rất lớn, rất cần phát huy tối đa.

Để giữ vững danh hiệu “Phường văn minh đô thị” và trở thành đơn vị kiểu mẫu về xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh của thành phố trong thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Hà lưu ý: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phường 3 cần đẩy mạnh tuyên truyền về văn minh đô thị, xem đó là trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng. Bên cạnh, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, tạo thói quen ứng xử ngày càng văn minh hơn.

Cùng với đó, tạo điều kiện cho người dân thực hiện văn minh đô thị. Cụ thể, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình kỹ thuật. Đặc biệt huy động nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhất là làm đường giao thông, chiếu sáng hẻm; đảm bảo đường thông hè thoáng…

Trong đó, xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện phải từ các phong trào quần chúng như xây dựng tuyến phố văn minh, hẻm văn minh; gia đình văn hóa, khu phố văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong cưới hỏi, lễ hội…

Đây là quá trình thực hiện lâu dài, phải kiên trì và nhiều khó khăn nên phải quyết liệt hơn để đạt hiệu quả cao, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng sống của người dân, góp phần cùng thành phố hoàn thành các tiêu chí trở thành đô thị loại II trong năm 2020 và xây dựng TP Vĩnh Long ngày càng phát triển văn minh.

Theo ông Nguyễn Thanh Hà- Phó Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long

Phường 3 có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”.

Bài, ảnh: SÔNG HẬU