Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Nguyễn Thị Hồng làm việc trực tuyến với Vĩnh Long, Bến Tre

Cập nhật, 16:26, Thứ Tư, 15/05/2024 (GMT+7)
Xem video

 

(VLO) Sáng 15/5, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Chính báo cáo các kết quả phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Chính báo cáo các kết quả phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Tại điểm cầu Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Chính chủ trì buổi làm việc.

Nội dung làm việc gồm rà soát, đánh giá kết quả xử lý và trả lời các kiến nghị của các địa phương ở kỳ làm việc trước; tiếp tục nắm bắt, xử lý khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát; tình hình xuất nhập khẩu của các địa phương; 3 chương trình mục tiêu quốc gia…

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Long, tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đạt nhiều kết quả. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2024 tăng 4,45% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực nông-lâm-thuỷ sản tăng 2,91%; khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 7,22%, khu vực dịch vụ tăng 6,06%; tổng thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt hơn 2.989 tỷ đồng, đạt 48,73% dự toán năm, tăng 19,18%…

Một trong những khó khăn, vướng mắc của tỉnh hiện nay là tăng trưởng dư nợ cho vay 4 tháng thấp hơn cùng kỳ; nợ xấu tăng, vượt hơn tỷ lệ 3% theo định hướng năm 2024. Các dự án nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp đô thị triển khai xây dựng còn chậm so kế hoạch.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Chính kiến nghị với Thống đốc NHNN Việt Nam về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, dự án 4- phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, trong đó tiểu dự án 1 là phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn tỉnh gặp khó khăn, do hiện nay Bộ LĐ-TB-XH chưa có hướng dẫn tiêu chí xác định đối tượng “người lao động có thu nhập thấp” để triển khai thực hiện…

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao các kết quả đạt được của hai địa phương, như tốc độ tăng trưởng; kinh tế-xã hội duy trì ổn định; các ngành nông-lâm-thuỷ sản phục hồi ổn định; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh so cùng kỳ, đặc biệt là xuất khẩu, thu ngân sách, tổ chức các chương trình kích cầu, giao thương…

Qua đó, Thống đốc NHNN Việt Nam yêu cầu hai địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chủ động các giải pháp để khắc phục khó khăn, tồn tại nhằm đạt được mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 như kế hoạch đề ra.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY