Giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh

Cập nhật, 05:22, Thứ Sáu, 24/03/2023 (GMT+7)

(VLO) Đó là nội dung của quyết định thành lập đoàn giám sát vừa được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành.

Theo đó, đoàn giám sát sẽ tiến hành đánh giá kết quả, nguyên nhân đạt được, hạn chế, khó khăn trong thực hiện chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) được giám sát đối với cử tri, đơn vị đại biểu trúng cử.

Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo của Tổ đại biểu, cá nhân đại biểu HĐND tỉnh gửi theo yêu cầu, đoàn giám sát chủ trì phối hợp tổ chức giám sát trực tiếp cá nhân đại biểu tại Tổ đại biểu HĐND tỉnh (nơi đại biểu được sinh hoạt) và khảo sát tại một số xã thuộc đơn vị bầu cử mà đại biểu HĐND tỉnh trúng cử.

Cụ thể, từ ngày 4-6/4, sẽ khảo sát, giám sát đại biểu Trần Anh Tuấn- đại biểu ứng cử và trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4 (gồm 5 xã thuộc huyện Long Hồ) và đại biểu Nguyễn Trung Kiên- đại biểu ứng cử và trúng cử tại đơn vị bầu cử số 5 (gồm 12 xã, thị trấn thuộc huyện Mang Thít).

Qua giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ đóng góp ý kiến cho các cá nhân đại biểu HĐND tỉnh được giám sát phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế; kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh trong thời gian tới.

TUYẾT NGA