Cuộc vận động 50

Đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật, 22:33, Thứ Tư, 23/11/2022 (GMT+7)
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy - Bùi Văn Nghiêm tham quan mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện, chiến đấu của lực lượng vũ trang tại lễ ra quân huấn luyện năm 2022.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy - Bùi Văn Nghiêm tham quan mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện, chiến đấu của lực lượng vũ trang tại lễ ra quân huấn luyện năm 2022.

Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT” (Cuộc vận động 50) đã trở thành động lực quan trọng, tạo bước chuyển toàn diện trong công tác kỹ thuật của quân đội.

Đây cũng là phong trào thi đua lớn, có sức lan tỏa sâu, rộng trong toàn quân, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Tham gia hội thi đạt thành tích cao

Vừa qua, Cục Xe - Máy (Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội thi Kỹ thuật tăng thiết giáp toàn quân với sự tham gia của 27 đơn vị, chia làm 4 khối gồm các lữ đoàn tăng thiết giáp thuộc các quân khu; trung - lữ đoàn tăng thiết giáp và tương đương thuộc các quân đoàn, quân chủng, binh chủng; tiểu đoàn tăng thiết giáp độc lập và tương đương; đại đội thiết giáp thuộc bộ chỉ huy quân sự các tỉnh - thành.

Nội dung thi gồm 4 môn: xe tăng thiết giáp tốt, khai thác xe tăng thiết giáp giỏi; hoạt động ngày kỹ thuật, khu kỹ thuật; đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nhận thức về công tác quản lý kỹ thuật, Cuộc vận động 50 và các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật tăng thiết giáp. Hội thi đã có một số lượng lớn vũ khí trang bị tăng thiết giáp được bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, niêm cất đáp ứng cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị.

Hội thi là cơ hội để các đơn vị nâng cao chất lượng công tác trong khai thác, bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa trang bị tăng thiết giáp, đưa công tác chính quy ngành kỹ thuật ngày càng có chiều sâu và phát triển vững chắc. Qua đó, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới và Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT”.

Ở khối 4, mỗi quân khu chọn 1 đại đội thiết giáp tham gia dự thi, trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long là đơn vị duy nhất của Quân khu 9. Đại tá Đoàn Văn Quân - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, ngay khi nhận kế hoạch hội thi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Đại đội Thiết giáp chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị, ôn luyện, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật. Với sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm cao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xuất sắc đạt giải Ba toàn đoàn và giải Nhì môn thi xe thiết giáp tốt, khai thác xe giỏi.

Ban giám khảo đánh giá cao công tác chuẩn bị và phần thi của đơn vị Đại đội Thiết giáp, như ở nội dung khu kỹ thuật: Các hạng mục công trình, cảnh quan môi trường được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp theo đúng hướng dẫn của ngành, đặc biệt là nhà xe. Nội dung thi nhận thức có chất lượng làm bài tốt, đặc biệt là nội dung “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật” có những giải pháp hay, thiết thực có thể áp dụng ngay vào thực tiễn đơn vị.

Gắn thực hiện cuộc vận động
với các phong trào thi đua

Năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là đơn vị được Quân khu 9 chỉ đạo điểm trong thực hiện Cuộc vận động 50. Với vinh dự và trách nhiệm được giao, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động thi đua với khẩu hiệu “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, gắn với phong trào thi đua quyết thắng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt 4 mục tiêu: quản lý tốt vũ khí trang bị kỹ thuật; khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền; bảo đảm an toàn và thực hành tiết kiệm.

Theo Đại tá Trần Hoàng Quân - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cuộc vận động 50 đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật cả về số lượng, chất lượng. Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật từng bước nâng lên. Công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật luôn được duy trì thường xuyên, đúng theo chế độ, quy định ngành. Chế độ ngày kỹ thuật trong tuần, giờ kỹ thuật trong ngày ở đơn vị được thực hiện nghiêm, không để xảy ra sai sót trong quá trình khai thác, sử dụng, hạn chế thấp nhất việc hư hao, hỏng hóc vũ khí trang bị kỹ thuật.

Là đơn vị chỉ đạo điểm của tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Hồ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Cuộc vận động 50 ở cả 4 nội dung. Đối với nội dung quản lý tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, Thiếu tá Nguyễn Vũ Đông - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết, đơn vị chú trọng quản lý ở cả 3 mặt: số lượng, chất lượng và tính đồng bộ. Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ đăng ký quản lý, 100% vũ khí, trang bị, kỹ thuật được đăng ký số hiệu, quản lý chặt chẽ đến từng vị trí cất giữ, có lịch theo dõi và cập nhật thông số kịp thời. Từ nguồn thu tăng gia sản xuất, đơn vị lắp đặt hệ thống camera giám sát, quản lý kho vũ khí 24/24. Không để xảy ra mất mát, hư hỏng và thường xuyên kiểm tra, rà soát đảm bảo số lượng, chất lượng, duy trì nghiêm chế độ báo cáo, kiểm tra theo phân cấp, đánh giá đúng thực trạng, sự đồng bộ của vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong công tác quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật của lực lượng vũ trang luôn bảo đảm tuyệt đối an toàn. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật nắm chắc quy tắc an toàn trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật được thực hiện tốt, nhất là đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, duy trì 100% các nhà kho quân khí theo tiêu chuẩn nhà kho 5 nội dung. Tỉnh cũng thường xuyên bổ sung, điều chỉnh và có kế hoạch luyện tập các phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế, nhất là phương án phòng, chống cháy nổ, sẵn sàng chiến đấu.

Năm 2022, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long được các cấp hỗ trợ đầu tư trên 1,3 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị, củng cố cơ sở kỹ thuật; tân trang, nâng cấp vũ khí trang bị kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu bảo quản, cất chứa vũ khí trang bị kỹ thuật chính quy, thống nhất, lâu dài. Tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng và tận dụng hơn 0,6 tấn vật tư, phụ tùng còn tốt phục vụ công tác sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH