Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh ký kết quy chế phối hợp

Cập nhật, 16:15, Thứ Sáu, 30/09/2022 (GMT+7)
Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long
Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long

Ngày 30/9, đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do ông Trần Văn Thuật- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng thiết chế công đoàn tại tỉnh.

Tại đây, Ban Quản lý dự án thiết chế công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) đã báo cáo tình hình thực hiện dự án xây dựng thiết chế công đoàn xây dựng tại tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, địa điểm được UBND tỉnh giới thiệu tại khu tái định cư KCN Hòa Phú (xã Lộc Hòa- Long Hồ), với diện tích hơn 4ha. Theo kế hoạch, dự án triển khai trong giai đoạn 2022- 2025.

Buổi làm việc cũng thảo luận, thống nhất và ký kết quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh triển khai thực hiện đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”.

Ký kết quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh
Ký kết quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh

Ông Trần Văn Thuật- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án thiết chế công đoàn trên cơ sở quy chế phối hợp được ký kết chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ dự án hoàn thành đáp ứng mong mỏi của người lao động.

Ông Lữ Quang Ngời- Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ đồng thuận cao với đề án của Tổng LĐLĐ Việt Nam, kỳ vọng sẽ góp phần cùng tỉnh giải quyết nhu cầu thiết yếu cho công nhân lao động trong KCN và thực hiện chương trình phát triển nhà ở của tỉnh. Đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ tích cực tham mưu cho UBND tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ

 

 

Các tin khác: