Thiên tai gây thiệt hại trên 33 tỷ đồng

Cập nhật, 21:56, Thứ Năm, 29/09/2022 (GMT+7)

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ đầu năm đến nay, thiên tai trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về tài sản ước tính trên 33 tỷ đồng, với các loại thiên tai chủ yếu là giông, lốc, mưa lớn, sạt lở bờ sông.

Theo đó, giông, lốc xoáy, mưa lớn làm ngập chết 2,25ha lúa mới sạ, gây đổ ngã trên 100ha hoa màu, ăn trái; làm sập, tốc mái trên 100 căn nhà, phòng học, trạm y tế và làm hư hỏng 62 tấm pin năng lượng mặt trời của 1 trang trại; sạt lở đã xảy ra 69 điểm, làm mất 2.238m bờ sông, rạch cùng với nhiều công trình hạ tầng ven sông, ảnh hưởng trực tiếp đến 66 hộ dân.

Từ các nguồn kinh phí khác nhau, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và cấp huyện đã hỗ trợ trên 8,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, gồm: hỗ trợ hộ dân bị tốc mái, sập nhà, có cây trồng bị hư hại và gia cố những đoạn bờ sông, rạch bị sạt lở.

TRUNG CHÁNH

 

Các tin khác: