Long Hồ: Mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống mua bán người

Cập nhật, 18:17, Thứ Sáu, 29/07/2022 (GMT+7)

 

Sau mít tinh, các lực lượng tổ chức diễu hành tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người.
Sau mít tinh, các lực lượng tổ chức diễu hành tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người.

BCĐ Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Long Hồ cho biết, thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo quản lý, điều hành, cùng với sự nỗ lực triển khai các biện pháp đến tận cơ sở nên huyện chưa xảy ra tội phạm mua bán người.

Tại lễ mít tinh sáng 29/7, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Hồ Nguyễn Chí Cường kêu gọi toàn dân tích cực tham gia cùng ngành chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người với khẩu hiệu “Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội”.

Trong đó, ngành công an tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt địa bàn, đối tượng và phối hợp với các ngành liên quan triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn bọn tội phạm lợi dụng sơ hở trong các lĩnh vực như hôn nhân có yếu tố nước ngoài, xuất khẩu lao động, du lịch,… để thực hiện các hành vi phạm tội.

Tin, ảnh: ÂN- THỊNH