Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh TP Vĩnh Long

Cập nhật, 14:28, Thứ Sáu, 29/07/2022 (GMT+7)

 

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu.
Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu.

(VLO) Ngày 29/7, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Vĩnh Long lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2027 đã thành công tốt đẹp. Đại hội tín nhiệm bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới; đồng chí Nguyễn Văn Đở được bầu làm Chủ tịch Hội CCB thành phố.

Đại hội biểu quyết thông qua 8 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu không còn hội viên khó khăn về nhà ở; làm tốt công tác vận động đóng góp quỹ “Mái ấm đồng đội”; chi hội CCB không có hội viên nghèo, cận nghèo; mức sống khá, giàu đạt 78% trở lên; thành lập CLB CCB- Cựu quân nhân sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt và hứa hẹn.
BCH nhiệm kỳ mới ra mắt và hứa hẹn.

5 năm qua (2017- 2022), hội luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, hoàn thành đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu chủ yếu. Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi tiếp tục được phát huy, đến nay cơ bản không còn hộ nghèo, hộ khá giàu đạt 77,9%, tăng hơn 12,8% so nhiệm kỳ trước.

Các hoạt động của hội luôn được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, khẳng định vị thế của một đoàn thể chính trị- xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của đảng bộ, chính quyền và niềm tin yêu của nhân dân.

Ông Lê Văn Tiều- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vĩnh Long trao giấy khen của Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long cho 10 tập thể tiêu biểu.
Ông Lê Văn Tiều- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vĩnh Long trao giấy khen của Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long cho 10 tập thể tiêu biểu.

Ông Tống Thành Phong- Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhận định: Nhiệm kỳ 2017- 2022, Hội CCB TP Vĩnh Long là đơn vị tiêu biểu nhất trong các huyện- thị, đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nội dung đạt xuất sắc.

Trong nhiệm kỳ mới, hội cần tập trung đột phá thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Tập trung xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; hướng mạnh về cơ sở, lấy chi hội làm địa bàn hoạt động, luôn gắn liền với sự lãnh đạo của cấp ủy, chi hội khóm- khu phố.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI