Tổng kết công tác tuyển quân năm 2022

Cập nhật, 15:41, Thứ Năm, 23/06/2022 (GMT+7)

Sáng 23/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời tặng quà tân binh TP Vĩnh Long
Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời tặng quà tân binh TP Vĩnh Long

Theo đó, năm 2022 tỉnh được Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.315 công dân nhập ngũ; trong đó, 1.000 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 315 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Trên cơ sở này, cơ quan quân sự, công an, các ban ngành, đoàn thể phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức đăng ký, quản lý nguồn trong công dân ở độ tuổi nhập ngũ, xét duyệt, khám sức khỏe, bình nghị trên tinh thần phát huy dân chủ, đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Ngày 16/2/2022, các huyện- thị- thành đồng loạt tổ chức lễ giao nhận đủ quân số và chất lượng cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tỉnh tổ chức thăm tân binh và tặng quà, sổ tiết kiệm với tổng kinh phí hơn 4,8 tỷ đồng.

Năm 2022, tỉnh Vĩnh Long giao đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng tân binh.
Năm 2022, tỉnh Vĩnh Long giao đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng tân binh.

Phát huy thành tích vừa nêu, ông Lữ Quang Ngời- Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tuyên truyền, thực tiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự trong thời gian tới. Cơ quan quân sự, công an tiếp tục thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Trong khâu khám sức khỏe, bình nghị và phát lệnh gọi nhập ngũ phải khách quan, công bằng, công khai, minh bạch.

Ưu tiên tuyển chọn những công dân có tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Song song, làm tốt công tác khen thưởng, chính sách hậu phương quân đội và xử lý nghiêm trường hợp công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH