Không để học sinh vì khó khăn mà không thể dự thi tốt nghiệp THPT

Cập nhật, 15:27, Thứ Năm, 23/06/2022 (GMT+7)

Đó là lưu ý đặc biệt của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022- Nguyễn Thị Quyên Thanh trong buổi làm việc với huyện Tam Bình ngày 23/6.

Đoàn kiểm tra lưu ý công tác phòng chống dịch không được chủ quan, lơ là.
Đoàn kiểm tra lưu ý công tác phòng chống dịch không được chủ quan, lơ là.

Qua kiểm tra thực tế một số điểm thi tại Trường THCS- THPT Phú Quới (Long Hồ), Trường THPT Song Phú và THPT Phan Văn Hòa (Tam Bình), Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh đánh giá cao sự chủ động của các trường trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án phòng chống dịch COVID-19.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Sở GD- ĐT và huyện Tam Bình tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về kỳ thi đến phụ huynh, học sinh; rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ thi, phòng thi cho F0 khi các em có nguyện vọng dự thi; sẳn sàng phương án, lực lượng dự phòng, phòng chống COVID-19 và quan tâm hỗ trợ không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không thể dự thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các điểm thi đảm bảo cơ sở vật chất, các điều kiện cho thí sinh tham gia thi an toàn, nghiêm túc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các điểm thi đảm bảo cơ sở vật chất, các điều kiện cho thí sinh tham gia thi an toàn, nghiêm túc.

Huyện Tam Bình có 4 điểm thi tốt nghiệp THPT, với hơn 1.000 thí sinh trong huyện tham gia thi. Điểm thi có nhiều thí sinh dự thi nhất là Trường THPT Trần Đại Nghĩa với 342 thí sinh và ít nhất là điểm thi Trường THPT Tam Bình với 163 thí sinh.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN